Lãnh đạo nữ giúp giảm gian dối

Theo báo New York Times, một nghiên cứu mới đây của các giáo sư Trường Kinh doanh quốc tế Trung Quốc-châu Âu (Trung Quốc), Trường Kinh doanh Schulich thuộc ĐH York (Canada) và ĐH Mở Hong Kong (Hong Kong), công ty nào có nhiều phụ nữ nắm các vị trí lãnh đạo, tình trạng gian dối sẽ giảm.

Trung bình một công ty thất thoát khoảng 5% tổng thu nhập hằng năm vì tình trạng gian dối.

Nghiên cứu được thực hiện ở Trung Quốc. Trong 10 năm (2001-2010), các giáo sư thực hiện đã nghiên cứu 1.422 trường hợp gian dối bị điều tra ở các công ty Trung Quốc do Ủy ban Quy định Chứng khoán Trung Quốc cung cấp. Kết quả, công ty nào có bộ máy lãnh đạo mà nam giới áp đảo thì nguy cơ xảy ra gian dối càng nhiều.

Theo nghiên cứu, vấn đề ở đây không nhất thiết người phụ nữ trung thực hơn, mà là sự có mặt của phụ nữ tạo ra sự khác biệt giới tính và tình trạng gian dối khó xảy ra hơn. Khác biệt giới tính sẽ đa dạng quan điểm, cách nhìn, dẫn đến các cuộc tranh luận sẽ quyết liệt hơn, xung đột giữa các thành viên ban lãnh đạo sẽ nhiều hơn, ít có sự tin tưởng nhau hơn. Từ đó thái độ kiểm tra chéo lẫn nhau trong ban lãnh đạo sẽ nhiều hơn, tình trạng gian dối được giảm đi, cải thiện quản trị công ty.

Chẳng hạn, gian dối chứng khoán là tình trạng cá nhân hay công ty cố tình không cung cấp thông tin chính xác cho cổ đông nhằm ngăn họ ra quyết định bất lợi cho công ty. Ba dạng gian dối chính mà công trình nghiên cứu xác định từ các vụ việc Ủy ban Quy định Chứng khoán Trung Quốc cung cấp là trì hoãn tiết lộ thông tin, không tiết lộ thông tin và tiết lộ thông tin sai. Ngoài giúp hạn chế gian dối, phụ nữ có khuynh hướng ban hành và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của các cổ đông đóng góp cho công ty.

Nghiên cứu đề nghị tỉ lệ lãnh đạo nữ tối ưu tại các công ty nên là 50% - cao hơn nhiều so với tỉ lệ thật trong thực tế.

Khan hiếm phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo công ty là vấn đề toàn cầu. Tỉ lệ này trung bình ở Slovenia là hơn 20% (cao nhất thế giới), Mỹ 15%, Trung Quốc và Úc 10%. Ở nhiều nước châu Âu (Bồ Đào Nha, Pháp, Đan Mạch, Đức) còn thấp hơn - chỉ 5%. Tỉ lệ này ở Nhật còn khắc nghiệt hơn - 1%. Nhận ra vấn đề này, gần đây Na Uy và một số nước châu Âu bắt đầu ra chỉ tiêu số phụ nữ trong hàng ngũ lãnh đạo nhằm dần cân bằng tỉ lệ nam nữ lãnh đạo.

 THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.