Làng nghề đan lát hơn 100 năm tuổi tại TP.HCM nhộn nhịp cuối năm

(PLO)- Những tháng cuối năm, làng nghề đan lát hơn 100 tuổi tại TP.HCM lại nhộn nhịp, tất bật gia công sản phẩm để phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. 

Video: Làng nghề đan lát hơn 100 năm tuổi tại TP.HCM nhộn nhịp cuối năm

Còn một tháng hơn nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này người dân làng nghề đan lát ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM làm việc không ngơi tay để đáp ứng kịp các đơn hàng trong nước và xuất khẩu.

đan lát
Hơn 100 năm nay, dù trải qua bao thăng trầm làng nghề đan lát nơi đây vẫn được người dân gìn giữ, gắn bó và cho ra những sản phẩm đan lát bằng tre, trúc độc đáo và đẹp mắt.
dan-lat-9-5327.jpg
Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi với lợi thế nhiều tre, trúc. Tận dụng nguyên liệu này, ban đầu người dân làm những sản phẩm đơn giản như rổ rá, thúng, nia phục vụ nhu cầu trong gia đình, dần dần sau này nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang kinh doanh sản phẩm từ chính cây tre, nứa và thu mua trúc từ miền Tây về sản xuất.
dan-lat-1-6469.jpg
Tại cơ sở của chị Nguyễn Thị Tuyết Mai - người đã gắn bó với nghề đã hơn 25 năm, nhộn nhịp thợ ra vào tấp nập, làm việc không ngơi tay để chạy năng suất cho các đơn hàng Tết. Trung bình một ngày tại xưởng chị sẽ nhận gần 400 sản phẩm từ được các hộ gia đình gia công.
dan-lat-7-755.jpg
Chị Mai chia sẻ những đơn hàng Tết được khách đặt từ rất sớm, tăng khoảng 20% so với bình thường. Các sản phẩm được nhiều người ưa chuộng dịp Tết như giỏ xách, giỏ đựng chậu hoa, sàng, thúng, nia… để phục vụ nhu cầu trang trí.
dan-lat-4-9651.jpg
Không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước, sản phẩm của các cơ sở đan lát tại xã Thới Mỹ còn được xuất khẩu sang nhiều nước như Anh, Hà Lan...
dan-lat-2-3466.jpg
Để đảm bảo đơn hàng, nhiều cơ sở nhỏ tại đây hợp tác với nhau phân chia gia công từng công đoạn sản phẩm cho các cơ sở lớn. Qua đó giúp tiết kiệm nhân công, thời gian và các đối tượng tham gia sản xuất cũng đa dạng hơn. Những năm trở lại đây, nhờ máy móc chẻ nan, người dân không còn chẻ tay nữa nên năng suất cũng tăng lên.
dan-lat-8-6535.jpg
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở chọn kết nối với các đối tác trong nước thực hiện gia công các sản phẩm chậu cây với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau để phục vụ nhu cầu Tết và phát triển làng nghề.
dan-lat-3-2496.jpg
Nghề đan lát ngoài giữ được hồn cốt của một làng nghề lâu đời tại TP.HCM còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đặc biệt là các lao động lớn tuổi giúp họ có thu nhập ổn định.
dan-lat-5-6548.jpg
Nghề đan lát tại xã Thái Mỹ hiện nay có 196/3.759 hộ của xã tham gia sản xuất; có 4 cơ sở làm đầu mối cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm; 192 hộ gia công sản phẩm như rổ, rá, thúng, mủng, dần, sàng, nia, sọt…
dan-lat-967.jpg
Hiện nay, nhu cầu người tiêu dùng cũng chuyển sang chuộng những mặt hàng được làm từ nhựa, inox … bởi tính tiện dụng, giá thành rẻ. Tuy nhiên với một làng nghề đã có từ lâu đời, theo thời gian nghề đan lát có thể sẽ ít người theo đuổi nhưng nó vẫn sẽ tồn tại và không bao giờ mất đi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.