Làng nghề bánh tráng Củ Chi tất bật sản xuất phục vụ Tết 2024

(PLO)- Làng nghề bánh tráng Củ Chi những tháng cuối năm lại tất bật sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những tháng cuối năm làng nghề bánh tráng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM lại rộn ràng, tất bật sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết cho thị trường trong nước và cả xuất khẩu.

bánh tráng củ chi
Từ trung tâm TP.HCM theo hướng Quốc lộ 22 rẽ vào Tỉnh lộ 15 là đến làng nghề bánh tráng Củ Chi. Hằng năm, cứ đến đầu tháng 12, các xưởng sản xuất bánh tráng trong làng đều ngày đêm chong đèn để sản xuất phục vụ nhu cầu người dân và xuất khẩu dịp Tết.
banh-trang-3-5116.jpg
Đa phần các hộ dân ở đây đã chuyển sang sản xuất bánh tráng công nghiệp quy trình làm bằng máy móc với số lượng lớn thay vì tráng thủ công như trước đây.
banh-trang-2-3032.jpg
Chị Lâm Thị Trung - chủ cơ sở sản xuất bánh tráng cho biết bánh tráng sản xuất bằng máy, một mẻ bánh từ khâu pha bột đến thành phẩm mất khoảng 3 tiếng. Do đó đòi hỏi nhiều sự khéo léo và nhanh nhạy của người thợ trong từng khâu.
banh-trang-1-101.jpg
Theo chị Trung, bánh tráng làm bằng máy móc không chỉ cho năng suất cao, tiết kiệm thời gian mà còn không lệ thuộc vào thời tiết như làm thủ công, đã vậy còn có thể sản xuất được đa dạng chủng loại và kích cỡ theo yêu cầu khách hàng. Đặc biệt là đáp ứng được số lượng lớn vào dịp Tết nên thợ cũng đỡ phần vất vả.
banh-trang-4-8760.jpg
Ngoài sấy bánh bằng máy móc, bánh tráng phơi nắng tự nhiên cần khoảng 40 - 45 phút là đạt độ dẻo nhất định. Thời gian phơi bánh đẹp nhất là từ 8 giờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ chiều. Tuy nhiên, người thợ phải có kinh nghiệm canh nắng nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bánh.
banh-trang-5-6779.jpg
Làng nghề sản xuất bánh tráng ở xã Phú Hòa Đông hiện có khoảng 70 doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã tham gia sản xuất và 15 hộ tráng bánh thủ công tráng tay.
banh-trang-6-7192.jpg
Quy mô sản xuất khoảng 90 tấn bánh tráng/ngày, doanh thu khoảng 100 tỉ đồng/tháng, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...Đồng thời còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động, giúp họ có thu nhập ổn định.
banh-trang-9-7999.jpg
Dịp Tết, các cơ sở sản xuất bánh tráng Củ Chi làm ra nhiều loại để cung ứng đa dạng ra thị trường như bánh truyền thống, bánh tráng dứa, bánh tráng mè... Mỗi loại bánh có những đặc tính riêng, các cơ sở sẽ đáp ứng theo nhu cầu của mỗi khách hàng.
banh-trang-7-2536.jpg
Bên cạnh đó, làng nghề sản xuất bánh tráng Củ Chi cũng là nơi được nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về nghề làm bánh tráng vào dịp lễ,Tết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.