Lần đầu tiên Việt Nam tước danh hiệu người đẹp

(PLO)- Chiều 13-3, thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Cục và ban tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” đã đồng thuận quyết định tước danh hiệu á khôi 1 của thí sinh Nguyễn Thị Thành. Đây là trường hợp tước danh hiệu đầu tiên ở một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết phía Ban tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” đã nhận sai sót và nghiêm túc rút kinh nghiệm về trường hợp của thí sinh Nguyễn Thị Thành.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ  thực hiện việc thu hồi danh hiệu á khôi đã trao cho thí sinh Nguyễn Thị Thành và có văn bản báo cáo với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thanh tra Bộ Văn hóa – thể thao – du lịch vào ngày 15-3.

Nguyễn Thị Thành phải trong niềm vui chiến thắng.

Pháp Luật TP.HCMđã trao đổi với Ban tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” về việc thu hồi danh hiệu của Nguyễn Thị Thành, ai sẽ là người được chọn thay thế vào vị trí á khôi 1 cuộc thi? Đại diện Việt Nam sẽ có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế - Miss Eco International năm nay hay không?

Bà Vũ Thị Mỹ Dung – trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” trả lời: “Chúng tôi dự kiến sẽ để trống vị trí á hậu 1 cuộc thi để tôn trọng thí sinh Nguyễn Thị Thành. Việc Việt Nam sẽ cử đại diện tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế - Miss Eco International năm nay hay không thì chúng tôi sẽ cân nhắc, bàn bạc, chờ ý kiến từ Tổ chức Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế - Miss Eco International. Ngày 15-3, sau khi có văn bản báo cáo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra Bộ Văn hóa – thể thao – du lịch về vụ việc chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí chính thức về những vấn đề này”.

Giây phút đăng quang của Nguyễn Thị Thành (bìa phải) cùng hoa khôi và á khôi 2 cuộc thi "HOa khôi Du lịch Việt Nam 2017".

Tối 10-3, đêm chung kết đăng quang cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” đã diễn ra tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM. Thí sinh Nguyễn Thị Thành đã được trao danh hiệu á khôi 1 của cuộc thi, đồng thời nhận được vị trí là thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế - Miss Eco International 2017 sẽ được tổ chức ở Ai Cập.

Tuy nhiên,  sáng 11-3 Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa thông tin triệu tập ban tổ chức cuộc thi để giải trình khẩn cấp về trường hợp Nguyễn Thị Thành đã làm lại răng sứ, vi phạm Qui chế thi hoa hậu được qui định ở Nghị định 79: thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu, người đẹp, hoa khôi ở Việt Nam phải có vẻ đẹp tự nhiên.

Năm 2016 Nguyễn Thị Thành gây ra một xì căng đan ầm ĩ ở cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam".

Được biết năm 2016 Nguyễn Thị Thành bị loại khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016" với lý do làm răng sứ giả. Nguyễn Thị Thành đã lên Facebook tố cáo ban tổ chức cuộc thi này xử ép cô, cho rằng cô làm răng vì bị tai nạn. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi trên đã mời công an điều tra và đưa ra bằng chứng Nguyễn Thị Thành làm hồ sơ giả về vụ tai nạn.

Với việc thu hồi danh hiệu á khôi của Nguyễn Thị Thành, đây là lần đầu tiên có một người đẹp bị tước danh hiệu ở một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Trước đó, dù có rất nhiều xì căng đan về vi phạm Qui chế thi hoa hậu như Hoa hậu Việt Nam 2008 Nguyễn Thùy Dung chưa có bằng tốt nghiệp THPT, hay Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc, sử dụng chất kích thích… khiến dư luận dậy sóng nhưng vẫn không bị tước danh hiệu.

Chỉ hy hữu trường hợp người đẹp Triệu Thị Hà – Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2011 xin trả lại vương miện vào năm 2014 vì những bất đồng với ban tổ chức cuộc thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.