Lần đầu tiên có cuộc thi hoa hậu cho người đẹp dao kéo

(PLO)- Cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 - Miss Perfect Global Beauty 2017 đã  mở ra con đường đến với danh hiệu hoa hậu cho các người đẹp dao kéo.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu2017 - Miss Perfect Global Beauty 2017 do Tập đoàn giải trí Suta Group và Lavian Plastic Surgery Korea tổ chức tại Hàn Quốc đã đưa ra thông báo chấp nhận các thí sinh đã từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí cuộc thi còn khuyến khích các cô gái “thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”.

Vẻ đẹp dao kéo được chọn làm ảnh đại diện cho cuộc thi.

Miss Perfect Global Beauty 2017tuy diễn ra tại Hàn Quốc nhưng là cuộc thi dành cho những cô gái Việt, đặc biệt là Việt kiều trong độ tuổi 18-30, sinh sống và làm việc trên toàn cầu, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt. Thí sinh tham gia cuộc thi phải có trình độ văn hóa từ THPT trở lên, có chiều cao từ 1,60 m, có tư cách đạo đức tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự, chưa từng chuyển đổi giới tính.

Vòng sơ khảo cuộc thi kéo dài từ nay đến hết 30-10, vòng bán kết diễn ra ngày 2-11, vòng chung kết diễn ra từ ngày 6 đến 10-12 tại Seoul, Hàn Quốc. Thí sinh đăng quang danh hiệu hoa hậu của cuộc thi sẽ nhận vương miện cùng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng. Thí sinh nhận danh hiệu á hậu 1 sẽ nhận vương miện cùng giải thưởng trị giá 1 tỉ đồng. Á hậu 2 sẽ nhận vương miện cùng giải thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Lâu nay các người đẹp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, dao kéo tại Việt Nam không được phép tham gia các cuộc thi hoa hậu trong nước theo quy chế thi hoa hậu do Nhà nước ban hành. Nhiều thí sinh sáng giá tại các cuộc thi hoa hậu trong nước khi bị tố cáo giải phẫu thẩm mỹ đã bị buộc rời khỏi cuộc thi sắc đẹp họ đang tham gia, hay thậm chí thu hồi danh hiệu như trường hợp của Nguyễn Thị Thành ở cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.