Làm rõ việc cho mượn khu đất vàng 4 mặt tiền ở Đà Nẵng làm bãi tập kết đất đá

(PLO)- UBND quận Sơn Trà có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ về chủ trương cho mượn khu đất rộng gần 10.000 m2 là đúng hay sai vì đất thuộc quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn một tháng qua, người dân sinh sống tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bức xúc trước việc nhiều xe tải chở đất đá đến tập kết tại khu đất 4 mặt tiền nằm trên đường Phạm Văn Đồng, đường An Đồn 2 và đường Lý Thánh Tông, đường An Nhơn 12 gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Ngoài ra, khu đất gần 10.000 m2 này cũng trở thành công trường để triển khai đúc một số cấu kiện phục vụ xây dựng và lập lán trại cho công nhân lưu trú.

Anh N.Đ (50 tuổi, phường An Hải Bắc) cho biết, thời gian qua có một số người đến đây lập lán trại để ở lại và là nơi tập kết đất đá gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

khu-dat-4-mat-tien-da-nang.JPG
Khu đất vàng 4 mặt tiền trên trục đường thông ra biển trở thành bãi tập kết đất đá.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Họ không chỉ đổ bê tông đúc cấu kiện mà còn tập kết xe tải, xe công trình hạng nặng, đi ra vào thường xuyên làm mất an toàn cho người dân cũng như các cháu nhỏ đi lại thường ngày”, anh Đ nói.

Trước phản ánh của người dân, UBND phường An Hải Bắc lý giải việc có đơn vị triển khai thi công, tập kết đất đá, xe tải…trên khu đất này là phường và quận đã tạo điều kiện cho đơn vị thi công của một dự án trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) làm bãi tập kết tạm. Nếu như không có bãi tập kết đất đá tạm này thì việc triển khai thi công sẽ gặp nhiều khó khăn.

kiem-tra.jpg
Lực lượng chức năng xuống hiện trường kiểm tra thực trạng khu đất. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, ngay khi phát hiện việc tập kết đất đá, đúc cấu kiện trên khu đất 4 mặt tiền thì quận đã chỉ đạo các đơn vị xuống làm rõ. Sau đó, quận cũng yêu cầu đơn vị thi công này phải cung cấp các hồ sơ liên quan về việc xin phép sử dụng khu đất.

Đồng thời, quận Sơn Trà cũng làm văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ về chủ trương cho mượn khu đất này đúng hay sai vì đất thuộc quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

xe-xuc.jpg
Khu đất trở thành bãi tập kết đất đá cùng máy móc, xe tải. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trao đổi với PV một người đàn ông tên Dũng (tự nhận là chỉ huy của đơn vị công cho biết), hiện đơn vị đang đào một phần đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) kéo đường dây điện dưới mặt đường nên cần phải có một bãi tập kết. Vì thế, đơn vị đã xin ý kiến phường và quận để được sử dụng khu đất này.

4 mặt tiền
Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo đấu giá khu đất 4 mặt tiền. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Ngoài hiện trường, nếu mình để nhiều quá thì nó nhếch nhác nên mấy anh tạo điều kiện cho, gọi là cho miệng”, người này nói.

Khi PV hỏi về các biện pháp thi công và công tác triển khai tập kết đất đá ban đầu của dự án thì người đàn ông này xin chưa được trả lời.

Khu đất 4 mặt tiền này có ký hiệu A1-2-1 thuộc vệt trục đường từ cầu sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) và đã phê duyệt giá khởi điểm từ tháng 1-2024. Hình thức đấu giá là trả tiền thuê đất một lần, tổng số tiền khoảng 1.336 tỉ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã 2 lần tổ chức đấu giá khu đất trên nhưng không thành vì không có người tham gia đấu giá.

Mục đích sử dụng khu đất là xây trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngoài ngân sách do người trúng đấu giá thực hiện. Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước 20% tổng giá trị thửa đất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm