Làm không tốt giao thông, dân kiện thì phải hầu tòa

(PL)- “Vừa qua, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn. Sau đó, người nhà nạn nhân có đơn yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với Ban quản lý dự án Thăng Long do chậm sửa chữa ổ gà, ổ voi dẫn đến chết người. 

Đây là bài học cho chúng ta và nếu làm không tốt công tác duy tu kịp thời thì phải ra tòa…”. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức chiều 3-1.

Ông Thể khẳng định Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý hơn 24.000 km quốc lộ nên trách nhiệm rất nặng nề. Nhắc đến các con đường ở ĐBSCL, Bộ trưởng cho rằng hiện nay nơi đây không có con đường nào “lành lặn”. Người đứng đầu ngành GTVT cũng cho biết nhiều đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến về Bộ GTVT, trong đó đề nghị nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường hư hỏng. Đặc biệt, có địa phương phàn nàn, đề xuất nhiều lần nhưng không được giải quyết do thiếu vốn.

Do đó, ông Thể cho rằng đề án xác định nhu cầu vốn, công tác bảo trì quốc lộ đến năm 2030 đang được xây dựng có vai trò quan trọng để duy tu, bảo trì đường bộ. “Tới đây sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải …” - ông Thể nhấn mạnh.

Nhắc đến các trạm BOT, ông Thể khẳng định hiện nay ngành giao thông được thừa hưởng hệ thống đường bộ tốt nên cần phải có trách nhiệm vận hành hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt việc đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế.

Người đứng đầu Bộ GTVT cũng khẳng định việc ổn định trật tự ở các trạm thu phí còn giúp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào giao thông trong lúc nguồn ngân sách có hạn. Tuy nhiên, việc đầu tư này phải chọn những tuyến đường song hành, người dân được quyền lựa chọn. Quốc lộ nào quá tải mới đầu tư và người dân muốn có đường tốt phải trả phí.

Đối với các điểm đen về tai nạn giao thông, ông Thể chỉ đạo trong năm 2019 phải xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, chủ động xem xét các vấn đề bất cập của ngành đường bộ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm