Lâm Đồng tạm thông xe đèo Prenn

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thông xe tạm thời tuyến đường đèo Prenn bốn ngày để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành, phát triển và nghỉ Tết Dương lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất đề xuất của Sở GTVT tỉnh này về việc thông xe tạm thời đèo Prenn đoạn từ đầu tuyến (giáp cao tốc Liên Khương - Prenn) đến thác Datanla trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành, phát triển và nghỉ Tết Dương lịch.

Lâm Đồng tạm thông xe đèo Prenn
Tạm thông xe toàn tuyến đèo Prenn bốn ngày. Ảnh: VT

Thời gian tạm thông xe đường đèo Prenn từ 9 giờ ngày 29-12-2023 đến 19 giờ ngày 02-01-2024.

Trong thời gian trên, tất cả phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn. Riêng các loại xe tải lưu thông qua đường đèo Mimosa.

UBND tỉnh cũng cho phép tốc độ lưu thông tối đa qua đèo Prenn không quá 50km/h.

Sau 19 giờ ngày 02-01-2024 tiếp tục đóng đèo Prenn (đoạn từ cầu Prenn đến thác Đatanla) để Chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị thi công tạm dừng thi công trong các ngày thông xe tạm thời nêu trên; thực hiện vệ sinh công trường, lắp đặt đầy đủ rào chắn, đèn báo hiệu... để cảnh báo và không cho các phương tiện đi vào khu vực công trình đang thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện lưu thông trên đèo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm