Lâm Đồng công bố nhà thầu cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương trị giá gần 12.000 tỉ đồng

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo hình thức đối tác công tư (PPP).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1.

Lâm Đồng công bố nhà thầu cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương trị giá gần 12.000 tỉ đồng
Tỉnh Lâm Đồng công bố nhà thầu cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo đó, liên danh trúng thầu gồm ba đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (Futa Group) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phương Thành. Tổng giá trị gói thầu được phê duyệt là hơn 11.923 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện theo loại hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), với thời gian thi công và xây dựng trong vòng 30 tháng. Sau đó, nhà đầu tư sẽ vận hành khai thác trong thời gian 19 năm 10 tháng.

Tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có điểm đầu tại Km126+484,93 thuộc phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc – trùng với điểm cuối của tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc. Điểm cuối tại Km200+100, giao với tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 73,62 km.

Theo thiết kế, đây là tuyến cao tốc loại I, thuộc nhóm dự án A, với tốc độ khai thác giai đoạn hoàn chỉnh lên đến 100 km/h. Toàn tuyến sẽ bố trí khoảng 47 km đường gom và 19 km đường ngang để kết nối giao thông dân sinh hai bên tuyến.

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng hai trạm dừng nghỉ ở hai bên tuyến tại Km132+300 (phía phải tuyến) và Km135+000 (phía trái tuyến), đều nằm trên địa bàn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm