Làm chứng gian, cựu vệ sĩ của Maradona bị bắt

(PLO)-Ngày 25-3, cựu vệ sĩ của Maradona bị bắt giữ vì khai man tại phiên tòa xét xử các nhân viên y tế tắc trách dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá Maradona.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu vệ sĩ của Maradona
Cảnh sát bắt giam Julio Coria do khai gian tại tòa án ở San Isidro, Buenos Aires (Argentina). Ảnh: AFP

Theo ghi nhận của phóng viên AFP tại tòa, cựu vệ sĩ của Maradona - Julio Coria đã rời tòa án ở San Isidro (ngoại ô Buenos Aires) trong tình trạng bị còng tay. Sau khi thẩm phán chấp thuận yêu cầu của công tố viên về việc cựu vệ sĩ của Maradona nói dối khi tuyên thệ.

Diego Maradona qua đời vào ngày 25-11-2020, hưởng thọ 60 tuổi, khi đang hồi phục tại nhà sau ca phẫu thuật não để loại bỏ cục máu đông. Ông đã có nhiều năm vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy trước khi qua đời.

Các công tố viên đã gọi quá trình điều trị của Maradona là “một nhà hát kinh hoàng”, cáo buộc bảy nhân viên y tế liên quan đã không làm tròn trách nhiệm.

Nguyên nhân tử vong của Maradona được xác định là suy tim cấp tính và phù phổi cấp, một tình trạng khiến chất lỏng tích tụ trong phổi, xảy ra hai tuần sau phẫu thuật.

Cựu vệ sĩ của Maradona bị cáo buộc khai man về mối liên lạc với bác sĩ riêng của huyền thoại bóng đá người Argentina.

huyen-thoai-bong-da-maradona-1.jpg
Huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona.

Trước khi các bác sĩ đến và xác nhận huyền thoại bóng đá đã qua đời, Julio Coria là người đã thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) cho Maradona tại căn nhà thuê gần San Isidro.

Tại tòa, cựu vệ sĩ của Maradona - Coria khẳng định, không liên lạc với bác sĩ Leopoldo Luque – người phụ trách điều trị chính cho Maradona và đang bị truy tố trong vụ án.

Tuy nhiên, cuộc điều tra lại phát hiện rất nhiều tin nhắn giữa Coria và Luque trước và sau khi Maradona qua đời, khiến ông bị bắt vì tội khai gian trước tòa.

Bảy nhân viên y tế liên đới trong vụ án, bao gồm bác sĩ Leopoldo Luque đang phải đối mặt với cáo buộc “giết người với ý định gián tiếp” – tức là vẫn tiếp tục hành động dù biết có thể gây tử vong.

Nếu bị tòa kết tội, họ có thể phải nhận mức án từ 8-25 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.