Kỷ lục mới: Chinh phục 14 đỉnh núi trên 8.000 m trong 189 ngày

(PLO)- Anh Nirmal Purja, người Nepal, đã xác lập kỷ lục mới khi hoàn thành hành trình chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới chỉ trong vòng 189 ngày, vượt xa kỷ lục được xác lập hồi năm 2013 là 7 năm 10 tháng 6 ngày.

Một người Nepal đã phá kỷ lục về tổng thời gian chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới khi hoàn thành kỳ tích trên trong vòng 189 ngày.

Hôm 29-10, anh Nirmal Purja đã hoàn thành hành trình leo lên đỉnh Shishapangma cao 8.027 m ở Trung Quốc. Đây là đỉnh núi cuối cùng trong số 14 đỉnh núi có độ cao hơn mà người đàn ông này đã chinh phục. 

Anh Nirmal Purja, người vừa lập kỳ tích chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới trong 189 ngày. Ảnh: BBC

Kỷ lục trước đó thuộc về một người Hàn Quốc tên Kim Chang-ho, thiết lập năm 2013 khi anh này chinh phục thành công 14 đỉnh núi cao nhất thế giới trong tổng thời gian 7 năm 10 tháng 6 ngày.

Seven Summit Treks ở Kathmandu (Nepal), đơn vị tổ chức đoàn thám hiểm, cho biết Purja năm nay 36 tuổi, đã xuống núi một cách an toàn và trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các chuyên gia leo núi gọi kỷ lục này là một trong những thành tựu lớn nhất trong lịch sử leo núi.

"Đây là một thành tựu tuyệt vời đối với các nhà leo núi và hoạt động leo núi nói chung, và là một cột mốc quan trọng trong lịch sử leo núi" - cựu Chủ tịch Liên đoàn Leo núi Nepal Ang Tshering nói.

Anh Nirmal Purja đã bắt đầu quá trình thiết lập kỷ lục của mình vào ngày 23-4 năm nay khi chinh phục thành công đỉnh Annpurna ở Nepal.

Sau đó anh này tiếp tục chinh phục thành công các đỉnh núi khác: đỉnh Dhaulagiri (12-5), đỉnh Kanchenjunga (15-5), Everest (22-5), Lhotse (22-5), Makalu (24-5) và Manaslu (27-9) ở Nepal.

Ở Pakistan, anh Purja đã chinh phục thành công đỉnh Nanga Parbat (3-7), đỉnh Gasherbrum 1 (15-7), đỉnh Gasherbrum 2 (18-7), đỉnh K2 (24-7) và đỉnh Broad Peak (26-7).

Ở Trung Quốc, anh lần lượt chinh phục thành công đỉnh Cho You (23-9) và đỉnh Shishapangma (29-10).

Anh Purja đã gia nhập quân đội Anh năm 2003 và xin xuất ngũ vào đầu năm nay để thực hiện ước mơ chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới và thiết lập một kỷ lục mới. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.