Kỳ lạ chuyến bay đến Trung Quốc đột nhiên bị hủy ngang

(PLO)- Các chuyến bay thường lệ của hãng Vietnam Airlines xuất phát từ Việt Nam sang Trung Quốc không có chuyến nào bị hủy. 

Nhiều hành khách tại TP.HCM phản ánh theo lịch trình thì tối 1-5 chuyến bay của họ sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Quảng Tây, tuy nhiên ngồi chờ nhiều giờ tại sân bay thì nhận được thông báo chuyến bay bị hủy.

Anh Bá Huy (khách bị hủy chuyến) cho biết trong đoàn có hơn 50 người, theo lịch trình chuyến bay của hãng Vietnam Airlines dự kiến cất cánh lúc 16 giờ chiều ngày 1-5, tuy nhiên phía đơn vị tổ chức tour thông báo lịch bay bị hủy. Nhiều hành khách phản ứng, thì phía công ty tổ chức tour giải thích máy bay không thể bay đến Quảng Tây trong các ngày 1-5, 3-5 và 5-5 do tập quân sự.

Trao đổi với phóng viên PLO, đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết hiện hãng chưa có đường bay đến Quảng Tây- Trung Quốc. Đồng thời kiểm tra trên hệ thống thì các chuyến bay thường lệ của hãng xuất phát từ Việt Nam sang Trung Quốc không có chuyến nào bị hủy. 

Tuy nhiên vị đại diện này chia sẻ có thể chuyến bay này do các công ty thuê chuyến để đưa khách sang Trung Quốc, nhưng vì lý do diễn tập bất khả kháng nên có thể chuyến bay bị hủy. Với những chuyến bay như thế này hãng không giao dịch trực tiếp với khách mà do công ty dịch vụ thực hiện giao dịch với hãng. Theo đó hãng sẽ tìm hiểu thêm thông từ đơn vị tổ chức tour để có thông tin cụ thể hơn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm