Kinh hoàng: Cá sấu lên bờ ăn thịt nhà khoa học

(PLO) - Bạn bè mô tả bà Tuwo, nhà khoa học xấu số là một người trầm tĩnh và yêu động vật.

Một nhà khoa học người Indonesia vừa bị một con cá sấu tấn công và ăn thịt ngay tại phòng nghiên cứu CV Yosiki, nơi cô làm việc.

Sự việc xảy ra ở cơ sở nghiên cứu Bắc Sulawesi, (Indonesia). Nhà khoa học Deasy Tuwo, 44 tuổi đã bị một con cá sấu tên Merry dài 5,1m tấn công  lúc cô đang đứng trên bờ cho nó ăn vào hôm 11-1.

Người ta nghi ngờ con cá sấu đã bật nhảy bằng 2 chân sau lên bức tường cao 2,4m và vồ lấy bà Tuwo.

                     Chân dung nhà khoa học xấu xố. Ảnh: TWITTER

Phải đến sáng hôm sau, một nhân viên ở phòng nghiên cứu CV Yosiki mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng khi thấy hình dạng kỳ lạ của con cá sấu.

Được biết, "nghi phạm" cá sấu Merry này vẫn được cho ăn gà, cá ngừ và thịt heo mỗi ngày. Trước đây đã đôi lần nó cắn nhau với những con cá sấu khác, nhưng không ai nghĩ rằng nó lại có thể tấn công người.

Merry đã bị bắt lại vào ngày 14-1 và sẽ được đưa tới phòng khám để các bác sĩ thú y xác nhận liệu con vật có ăn thịt bà Tuwo hay không. Tại đây, họ sẽ kiểm tra dạ dày của Merry để tìm kiếm manh mối.

Con cá sấu Merry dài 5m đã tấn công nhà khoa học. Ảnh: VIRAL PRESS

Bạn bè mô tả bà Tuwo, một nhà khoa học tại phòng nghiên cứu CV Yosiki, là một người trầm tĩnh và yêu động vật.

Cảnh sát cho biết họ đang tìm chủ của con cá sấu, được cho là một doanh nhân người Nhật Bản và là chủ của cơ sở nghiên cứu. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ nhằm xác nhận liệu người chủ này có được phép nuôi cá sấu hay không. Nếu không có, người này có thể sẽ bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.