Kiến nghị tháo dỡ hàng rào trước Quảng Trường tỉnh Đồng Nai để dân có thêm không gian công cộng

(PLO)- Việc tháo dỡ hàng rào trước Quảng Trường tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích mở rộng sự tiếp cận của người dân, tạo không gian công cộng để tăng nhu cầu thụ hưởng, vui chơi của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, tại Hội nghị giao ban tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Văn Hà đã kiến nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tháo dỡ hàng rào Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (hay còn gọi Quảng Trưởng tỉnh) tại TP Biên Hòa.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Văn Hà, mới đây, tại hội thảo tìm kiếm mô hình xây dựng khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai, các mô hình đề xuất của các đơn vị tư vấn đến từ Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Việt Nam đều theo hướng mô hình Trung tâm chính trị - hành chính tiếp cận thân thiện với người dân, có nghĩa là không cần hàng rào.

quảng trường tỉnh.jpg
Sở Xây dựng kiến nghị tháo dỡ hàng rào sắt trước Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

“Việc tháo dỡ hàng rào này nhằm mục đích mở rộng sự tiếp cận của người dân, tạo không gian công cộng phát huy tối đa không gian phục vụ để tăng nhu cầu thụ hưởng, vui chơi của người dân. Do đó kiến nghị tháo dỡ hàng rào, mở rộng không gian của Quảng Trường tỉnh là phù hợp với xu thế của thế giới và của Việt Nam”, ông Hồ Văn Hà nói thêm.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản xin ý kiến Công an tỉnh về giải pháp đảm bảo an ninh trật tự khi tổ chức các sự kiện tại Quảng Trường tỉnh trong trường hợp thực hiện tháo dỡ hàng rào phía trước. Sau khi tổng hợp các ý kiến, Sở Xây dựng sẽ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

Theo ông Hồ Văn Hà, trong tháng 11 này Sở Xây dựng sẽ có báo cáo cụ thể với UBND tỉnh về kiến nghị này. Nếu UBND tỉnh chấp thuận thì ngay trong năm TP Biên Hòa có thể triển khai thực hiện chỉnh trang Quảng trường tỉnh để người dân TP Biên Hòa có thêm không gian công cộng để thụ hưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm