Kiến nghị Nhà nước góp hơn 3.100 tỉ đồng vào cao tốc

(PLO)- Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc mức vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn-quốc lộ 45 theo hình thức PPP (đối tác công tư).

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước vào dự án trên khoảng 3.154 tỉ đồng. Trong đó, chi cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư khoảng 1.894 tỉ đồng; hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo khả thi về tài chính khoảng 1.054 tỉ đồng. Số tiền còn lại 203 tỉ đồng chi phí cho công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán chi phí rà phá bom mìn...

Theo Bộ GTVT, trường hợp kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư vượt giá trị 1.894 tỉ đồng, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT cập nhật giá trị địa phương phê duyệt, điều chỉnh dự án thành phần giải phóng mặt bằng, tái định cư trong tổng mức đầu tư và nguồn vốn cho phép cân đối trong tổng số 55.000 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư trên đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 52/2017 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020.

Được biết dự án cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình)-quốc lộ 45 (Thanh Hóa) dài 63,37 km được thực hiện đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư khoảng 13.225 tỉ đồng. Dự án được phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 đầu tư bốn làn xe, bề rộng nền đường 17 m, dự kiến khởi công năm 2019, cơ bản hoàn thành năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm