Kiến nghị hạn chế các chuyến bay đi - đến sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Sở GTVT kiến nghị UBND TP.HCM, Bộ GTVT hạn chế các chuyến bay quốc nội tới sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ bố trí một số chuyến bay thực sự cần thiết.

Theo số liệu thống kê, ngày 26-3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 12.000 lượt khách đến với 47 chuyến bay. Ga quốc nội có hơn 5.500 lượt hành khách đến và hơn 7.000 lượt đi, với 115 chuyến bay.

Để phòng, chống dịch COVID-19, Sở GTVT kiến nghị UBND TP và Bộ GTVT xem xét hạn chế tối đa các chuyến bay quốc nội đến và đi từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chỉ bố trí một số chuyến bay đến và đi thực sự cần thiết.

Đường sắt, hàng không chỉ bay khi thật cần thiết

Đường sắt, hàng không đều giảm chuyến và chỉ bay khi thực sự cần thiết. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đối với hoạt động vận tải đường sắt tại ga Sài Gòn, Sở GTVT cho biết ngày 26-3, ga Sài Gòn phục vụ 869 hành khách, với 10 chuyến tàu (giảm tám chuyến so với thường ngày). Trong đó, có 310 hành khách đến và 559 hành khách đi.

Theo kế hoạch, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ giảm số lượng chạy tàu đến và đi xuống còn bảy chuyến/ngày (nghĩa là sẽ giảm 70% so với thường ngày).

Từ đó, Sở GTVT kiến nghị UBND TP, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn phối hợp với Sở GTVT tiến hành kiểm soát chặt chẽ khách đến và đi theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm