Kiến nghị đóng 5 km tỉnh lộ 10 để làm sân bay Long Thành

(PLO)- Khoảng 5 km tuyến hương lộ 10 phải đóng để phục vụ xây dựng dự án sân bay quốc tế Long Thành. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành thực hiện các giải pháp để đóng hương lộ 10 đoạn qua dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành để phục vụ công tác thi công vào giữa tháng 3-2022.

Được biết tuyến hương lộ 10 đoạn qua sân bay Long Thành sẽ nằm ở vị trí cắt ngang 2 đường cất, hạ cánh của dự án. Do đó, trong quá trình thi công hạng mục san lấp mặt bằng sẽ phải đóng tuyến đường này.

Hương lộ 10 đi qua khu vực dự án sân bay Long Thành. Ảnh: VH. 

Tuyến hương lộ 10 hiện nay đảm nhận vai trò kết nối từ đường 769 của huyện Long Thành đến trung tâm huyện Cẩm Mỹ dài khoảng 20 km, trong đó đoạn qua dự án sân bay khoảng 5 km.

Để phục vụ thi công dự án Sân bay Long Thành, Đồng Nai đã triển khai xây dựng hướng tuyến mới của tuyến đường này tránh qua khu vực xây dựng sân bay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án xây dựng mới hướng tuyến hương lộ 10 vẫn chưa thể hoàn thành và thông xe do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng vốn đầu tư toàn bộ công trình dự kiến hơn 336.600 tỉ đồng (tương đương 16,06 tỉ USD, áp dụng tỉ giá năm 2014), trong đó giai đoạn một hơn 114.400 tỉ đồng (5,45 tỉ USD).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm