Kiến nghị bỏ giấy chuyển viện tuyến tỉnh, cấp cứu không cần tiền tạm ứng

(PLO)- Cử tri kiến nghị bỏ giấy chuyển viện tuyến tỉnh và không yêu cầu tạm ứng với bệnh nhân BHYT trong trường hợp cấp cứu, nhằm giảm thủ tục cho người bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh An Giang có kiến nghị gửi Bộ Y tế, đề xuất điều chỉnh hai quy định trong khám chữa bệnh BHYT.

Thứ nhất, cử tri kiến nghị áp dụng chính sách thông tuyến cấp tỉnh trên toàn hệ thống. Theo đó, người tham gia BHYT có thể trực tiếp nhập viện điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế tuyến tỉnh nào mà không cần làm thủ tục xin giấy chuyển viện từ tuyến dưới.

Thứ hai, cử tri kiến nghị Bộ Y tế có chủ trương ưu tiên điều trị trước cho bệnh nhân có thẻ BHYT trong các trường hợp cấp cứu, bởi thực tế người bệnh hiện vẫn phải đóng tiền tạm ứng trước khi được điều trị.

giấy chuyển viện.jpg
Cử tri kiến nghị bỏ giấy chuyển viện tuyến tỉnh và không yêu cầu tạm ứng với bệnh nhân BHYT trong trường hợp cấp cứu. Ảnh: TT

Trả lời cử tri, đại diện Bộ Y tế cho biết phân tuyến khám chữa bệnh BHYT được thiết lập nhằm bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe; đối với các trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới thì được chuyển lên tuyến trên. Việc phân tuyến không chỉ góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, hạn chế tình trạng nằm ghép, mà còn nâng cao hiệu quả điều trị.

Hiện nay, chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đã được triển khai, theo đó người tham gia BHYT trên cả nước được thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện (cũ) và cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được phép khám chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Ngày 1-1-2025, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia BHYT mắc các bệnh này được khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến.

Đồng thời, Bộ đã triển khai tích hợp giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa phiền hà cho người bệnh và tạo điều kiện để người dân được khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện, linh hoạt hơn.

Trước ngày 1-1-2021, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước mà không có giấy chuyển viện từ tuyến dưới (trừ trường hợp cấp cấp), thì được coi là đi khám chữa bệnh trái tuyến và chỉ được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi được hưởng và mức hưởng.

Từ mốc thời gian trên, theo khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2014, người bệnh có thẻ BHYT được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc. Tức là dù thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến xã, huyện (cũ), nhưng nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và không có giấy chuyển tuyến, người bệnh vẫn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi mức hưởng. Quy định này không áp dụng cho khám chữa bệnh ngoại trú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.