(PLO)- Cử tri kiến nghị bỏ giấy chuyển viện tuyến tỉnh và không yêu cầu tạm ứng với bệnh nhân BHYT trong trường hợp cấp cứu, nhằm giảm thủ tục cho người bệnh.
(PLO)- Cử tri tiếp tục đề nghị thông tuyến khám chữa bệnh từ cấp xã đến trung ương, đặc biệt đối với người tham gia BHYT, mà không cần xin giấy chuyển viện.
(PLO)- Cử tri đề nghị có chính sách cho phép người từ 70 tuổi được phép thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, không cần giấy chuyển tuyến của cơ sở y tế địa phương.
(PLO)- Chỉ những bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo mà cơ sở khám chữa bệnh cấp dưới không triển khai điều trị được thì mới được lên thẳng cấp chuyên sâu.
(PLO)- Nhiều người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo phải nằm viện, thăm khám nhiều ngày, nhiều lần ở tuyến dưới mới xong thủ tục chuyển tuyến.
(PLO)- Giấy chuyển tuyến trên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID có giá trị như bản giấy.
(PLO)- Theo BHXH Việt Nam, nếu không quản lý bệnh nhân theo tuyến người bệnh sẽ đổ dồn lên tuyến trên điều trị làm tuyến trên bị quá tải, hệ thống y tế có nguy cơ bị phá vỡ...
(PLO)- Theo các chuyên gia y tế nên số hóa thủ tục chuyển viện để việc điều trị cho bệnh nhân được nhanh gọn.
(PLO)- Thay vì bỏ giấy chuyển viện như ý kiến của một số cử tri, các bệnh viện cho rằng nên đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển y tế cơ sở, tránh cảnh cứ bệnh là người dân lên thẳng tuyến trên.