Kiểm tra đột xuất doanh thu trạm Dầu Giây

(PLO)- Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Công an để kiểm tra đột xuất công tác tổ chức thu phí và hoạt động của trạm thu phí Dầu Giây (Đồng Nai).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thành lập đoàn kiểm tra đột xuất công tác tổ chức thu phí và hoạt động của trạm thu phí Dầu Giây (Đồng Nai) thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 18-2.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) để kiểm tra. Thời gian kiểm tra được tiến hành trong 5 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Việc thanh tra đột xuất doanh thu trạm thu phí sẽ tiến hành trong 5 ngày.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc kiểm tra trạm thu phí Dầu Giây nhằm làm rõ những ý kiến nghi ngờ, tranh cãi về doanh thu của trạm thu phí này sau vụ cướp 2,2 tỉ đồng tiền thu phí tại trạm ngày 7-2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi).

Liên quan đến số tiền trong vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) từng cho biết vụ cướp do hai thanh niên thực hiện vào ngày mùng 3 Tết đã cướp đi số tiền từ thu phí là 2.220.000.000 đồng, số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm ngay sau vụ cướp là 1.010.660.000 đồng.

Số tiền này gồm tiền doanh thu của 2 ca ngày 4-2, 3 ca ngày 5-2 và 3 ca ngày 6-2 (1 ca/8 giờ), tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ của đơn vị vận hành khai thác tuyến (Công ty VEC E) chuẩn bị để kịp thời phục vụ khách hàng dịp tết.

VEC cũng cho biết lưu lượng xe trong 9 ngày Tết trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bình quân một ngày đêm là hơn 43.000 lượt phương tiện qua tuyến. Doanh thu bình quân một ngày đêm tại 3 trạm thu phí trên toàn tuyến đạt 3,24 tỉ đồng. Ngày cao điểm nhất là 10-2, tuyến đưa đón 59.650 lượt phương tiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm