Kiểm tra bãi đỗ trực thăng nóc tòa nhà Times Square

(PLO)- Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30 ngày 5-5, Công ty Trực thăng miền Nam thuộc Tổng công ty bay Trực thăng Việt Nam tiến hành bay kiểm tra bãi đỗ trực thăng tòa nhà Times Square (TSQ) bằng tàu bay trực thăng EC155B1.
Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sau khi Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đồng ý cho phép xây dựng, bố trí sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square; đồng thời cho phép mở đường bay trực thăng để phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế trong vùng trời TP.HCM, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho Tổng công ty bay Trực thăng Việt Nam tiến hành bay kiểm tra bãi đỗ trực thăng TSQ.
Mục đích của chuyến bay này nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật của bãi đỗ trực thăng, thông số đường bay, phương thức bay khi trực thăng hạ-cất cánh tại bãi đỗ trực thăng trên nóc nhà Times Square để làm cơ sở xây dựng phương thức hoạt động bay.
Được biết hiện nay tại TP.HCM đã có một số công trình có bãi đỗ trực thăng trên nóc nhà như tòa tháp Bitexco (quận 1), khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn (quận Phú Nhuận), trung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1)…

Hiện nay, chỉ có Times Quare là đơn vị tại TP.HCM được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận khai thác sân bay trực thăng trên cao phục vụ hoạt động bay dân dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm