'Không vì sắp xếp sáp nhập mà dừng các hoạt động công đoàn'

(PLO)- Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghiệp vụ, Liên đoàn Lao động TP.HCM, khẳng định không vì sắp xếp, sáp nhập mà dừng tổ chức các hoạt động công đoàn mà tập trung chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 17 năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

Chương trình nhằm tôn vinh vai trò của giai cấp công nhân, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

hoạt động công đoàn 2.jpg
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tặng quà cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Nghiệp vụ, LĐLĐ TP.HCM cho biết Tháng Công nhân năm 2025 nổi bật trong chuỗi hoạt động là Chương trình “Triệu phần quà - Cảm ơn người lao động” sẽ được triển khai nhằm tri ân công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tiêu biểu và những người lao động có thâm niên gắn bó với doanh nghiệp.

"Chúng ta không vì sắp xếp, sáp nhập mà dừng tổ chức các hoạt động công đoàn mà tập trung chăm lo cho người lao động. Hàng chục nghìn phần quà sẽ được trao tặng, cùng với các hoạt động chăm lo thiết thực như thăm hỏi, hỗ trợ tài chính và tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động.

Ngoài ra, Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, kêu gọi đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ tay nghề, đổi mới tác phong làm việc và hội nhập với xu hướng lao động hiện đại" - ông Tuấn cho hay.

Cạnh đó, Công đoàn các cấp cũng sẽ tôn vinh công nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đạt giải cao trong các hội thi thợ giỏi. Đặc biệt, “Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025” sẽ diễn ra với các cuộc thi đề xuất ý tưởng, sáng kiến kỹ thuật nhằm tối ưu quy trình sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu suất lao động.

hoạt động công đoàn 1.jpg
Người lao động được hỗ trợ vé xe cùng các phần quà để về quê vào dịp Tết Nguyên đán 2025.

Bên cạnh đó, Chương trình “Đối thoại tháng 5” và diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng” sẽ tạo cơ hội để công nhân trực tiếp đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động.

Đây cũng là dịp để công đoàn các cấp tham mưu tổ chức các diễn đàn trước thềm đại hội đảng bộ, qua đó lắng nghe, giải quyết những vấn đề cấp thiết của người lao động, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn viên công đoàn vào công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết Tháng Công nhân còn là cơ hội để tổ chức công đoàn thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

“Từng công đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Công nhân phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đặc biệt, quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, không để sót đối tượng thụ hưởng.

Việc chăm lo cho người lao động cần được thực hiện một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng chi phí tổ chức vượt quá kinh phí dành cho công nhân” - ông Tâm nhấn mạnh.

Cạnh đó, ông Tâm cũng lưu ý, các cấp công đoàn phải duy trì xuyên suốt các chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, không để quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy ảnh hưởng đến nhiệm vụ này.

"Tôi kêu gọi các cấp công đoàn tích cực vận động doanh nghiệp đồng hành cùng tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho người lao động" - ông Tâm nói.

Được biết, lễ khai mạc Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động dự kiến diễn ra vào ngày 18-4-2025 tại quận 1, TP.HCM. Chương trình dự kiến thu hút hàng nghìn công nhân, đoàn viên công đoàn tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.