Không thể buộc vợ chồng sinh đủ 2 con

(PL)- “Việc gia đình có một hay hai đứa con tùy thuộc điều kiện và khả năng của mỗi cặp vợ chồng, không thể áp đặt”.

Đó là ý kiến chung của nhiều đại biểu tham dự hội thảo “Chính sách, pháp luật về dân số và phát triển” do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TP.HCM sáng 5-12.

Tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật Dân số có nội dung: “Thực hiện mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp”. Tuy nhiên, nội dung này đã ra gây tranh cãi.

BS Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, cho biết tỉ suất sinh tại TP.HCM là 1,46 con. Trong khi tỉ suất sinh cả nước là 1,90 con. “Thống kê cho thấy mức sinh tại TP.HCM thấp nhất nước” - BS Trị nói.

Nhiều gia đình chỉ thích có một con,  không thể áp đặt họ phải sinh hai con. Ảnh: T.Ngọc

Theo BS Trị, cho dù mức sinh thấp nhưng TP.HCM không thể bắt buộc cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con. “Sinh con là quyền cá nhân của mỗi cặp vợ chồng, không ai được phép bắt buộc. Hơn nữa, vợ chồng quyết định sinh con hay không còn phụ thuộc điều kiện kinh tế, sức khỏe, tín ngưỡng… Chỉ nên khuyến khích cặp vợ chồng sinh đủ hai con ở những địa phương có mức sinh thấp” - ông Trị nêu quan điểm.

Đồng quan điểm trên, ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 13, cho biết thêm không nên quy định mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con vì thực tế nhiều cặp vợ chồng chỉ muốn sinh một con. “Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa lại quy định này theo hướng mỗi cặp vợ chồng sinh không quá hai con” - ông Luyến nói.

Ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng quy định mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con là không phù hợp, chỉ nên khuyến khích. Tuy nhiên, đây là dự thảo Luật Dân số nên cần ý kiến phản biện của nhiều người. Khi những ý kiến đóng góp phù hợp với cuộc sống thì khi đó Luật Dân số mới chính thức được Quốc hội ban hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.