Không tăng lương tối thiểu, doanh nghiệp bị phạt ra sao?

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, doanh nghiệp phải điều chỉnh lương tối thiểu theo Nghị định 293/2025 của Chính phủ, vi phạm sẽ bị phạt, khắc phục hậu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu tháng và giờ đối với người lao động làm việc theo vùng sẽ tăng 7,2% so với hiện nay, tương ứng từ 250.000 - 350.000 đồng/người/tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng:

lương tối thiểu (1).jpg
Mức lương tối thiểu theo vùng và mức lương tối thiểu theo giờ sau khi điều chỉnh: Ảnh: HN

Theo Bộ Luật Lao động 2019 tại Điều 90, 91 quy định mức lương tối thiểu là mức thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

lương tối thiểu.jpg
Mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Ảnh: HN

Như vậy, từ ngày 1-1-2026, người sử dụng lao động có trách nhiệm tăng lương cho người lao động nếu mức lương hiện tại thấp hơn mức tối thiểu quy định tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức tối thiểu, sẽ bị xử phạt hành chính với mức:

- 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 người lao động;

- 30-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 người lao động;

- 50-75 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách trả đủ tiền lương còn thiếu, cộng với khoản lãi của số tiền chậm trả, tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất do các ngân hàng thương mại công bố tại thời điểm xử phạt.

Như vậy, việc đảm bảo lương tối thiểu không chỉ là quyền lợi của người lao động mà còn là nghĩa vụ pháp lý nghiêm ngặt của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.