Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng khi tăng lương tối thiểu vùng

(PLO)- Người lao động tiếp tục được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định, không bị cắt giảm lương làm thêm, làm đêm, bồi dưỡng bằng hiện vật khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu vùng mới chính thức có hiệu lực theo Nghị định 293/2025 của Chính phủ, thay thế Nghị định 74/2024.

Theo đó, người lao động đã qua đào tạo hoặc làm các công việc có tính chất đặc thù tiếp tục được hưởng mức trả cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng.

Quy định này áp dụng đối với người làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhằm bảo đảm thu nhập tương xứng với yêu cầu nghề nghiệp. Ngoài ra, Chính phủ còn quy định người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Đáng chú ý, Nghị định 293/2025 cũng nêu rõ việc điều chỉnh lương tối thiểu không được làm giảm bất kỳ khoản thu nhập hay chế độ hiện có của người lao động, bao gồm tiền làm thêm giờ, làm ban đêm, bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi đã thỏa thuận. Những thỏa thuận có lợi hơn trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể vẫn phải được giữ nguyên.

người lao động (4).jpg
Chính phủ yêu cầu không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu vùng. Ảnh: HN

Đối với vị trí yêu cầu trình độ qua đào tạo, doanh nghiệp phải trả cao hơn tối thiểu 7% so với lương tối thiểu; còn với công việc có yếu tố đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức trả phải cao hơn ít nhất 7% so với công việc tương đương trong điều kiện bình thường.

Trong trường hợp điều chỉnh địa bàn khiến mức lương tối thiểu mới thấp hơn mức đang áp dụng, doanh nghiệp buộc phải tiếp tục giữ mức hiện hành cho đến khi có quy định thay thế.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp rà soát toàn bộ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế nội bộ để cập nhật theo mức lương tối thiểu mới, bảo đảm hài hòa quyền lợi và duy trì các cam kết pháp lý với người lao động.

Được biết, giai đoạn 2014-2026, lương tối thiểu đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, với mức tăng dao động từ 5,3% đến 15,2%.

Riêng mức tăng áp dụng từ ngày 1-1-2026 là 7,2%, được xây dựng trên cơ sở xem xét các yếu tố như chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, cung - cầu lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu tiếp tục được xác lập theo vùng nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu mọi gia đình trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.