Không quân Việt Nam nhận C-295 vào năm 2015

Hãng Airbus Defence and Space sẽ bắt đầu chuyển giao các máy bay vận tải quân sự C-295 cho Không quân Việt Nam vào năm 2015.

Theo JDW, hợp đồng bán 3 chiếc C-295 cho Không quân Việt Nam được ký vào năm 2013 trị giá dự đoán 100 triệu USD. Hợp đồng bao gồm cả việc cung cấp phụ tùng, bảo dưỡng máy bay và huấn luyện nhân sự. Dự kiến, việc chuyển giao máy bay sẽ bắt đầu vào năm 2015 và sẽ được thực hiện thành các đợt 6 tháng.

Không quân Việt Nam nhận C-295 vào năm 2015 ảnh 1
Máy bay vận tải quân sự C-295.

Các máy bay sẽ được chuyển giao cho Việt Nam ở cấu hình vận tải cơ bản, không có các hệ thống chiến đấu bổ sung. Chiếc C-295 đầu tiên đang được lắp ráp tại nhà máy của Airbus Defence and Space tại Sevilla, Tây Ban Nha.

Hợp đồng mua C-295 là hợp đồng lớn nhất về giá trị mà Việt Nam ký với một nhà cung cấp châu Âu và tiếp sau hợp đồng ký năm 2008 cung cấp 3 máy bay C-212-400 cho Cảnh sát Biển Việt Nam. Các máy bay này đã được chuyển giao từ tháng 8/2012 đến đầu năm 2013. Hải quân Việt Nam cũng đã mua 2 trực tăng tuần tra EC-225 của công ty Airbus Helicopter vào năm 2012.

JDW nhận định, việc Việt Nam mua sắm máy bay vận tải quân sự C-295 cho thấy sự củng cố quan hệ giữa Hà Nội và châu Âu trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự và từng bước đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí sang thị trường Việt Nam (trước đây, Nga là nhà cung cấp vũ khí truyền thống của Việt Nam).

Hiện nay, Nga tiếp tục dẫn đầu trên thị trường vũ khí Việt Nam, nhưng theo đánh giá của JDW, tỷ trọng của Nga trên thị trường Việt Nam sẽ dần giảm đi.

Theo thông tin của EU, xuất khẩu vũ khí của các nước châu Âu sang Việt nam vào năm 2012 là 102 triệu euro (137 triệu USD), năm 2011 là 75 triệu euro, năm 2010 là 34 triệu euro. Trong giai đoạn 2001-2004, các nước EU bán sang Việt Nam số vũ khí trị giá ước trung bình 3,1 triệu euro/năm.

Theo Vietnamdefenc

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm