‘Không để dự án Cát Linh - Hà Đông chậm lâu gây mất lòng tin’

(PLO)- Bộ trưởng GTVT chịu trách nhiệm báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 về tiến độ chạy thử và đưa vào sử dụng đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước ngày 30-9, bộ trưởng Bộ GTVT phải báo cáo tiến độ chạy thử và đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Việt Nam (Cát Linh - Hà Đông).

“Đồng thời chủ động biện pháp xử lý dứt điểm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nếu vượt thẩm quyền, không để tình trạng chậm trễ kéo dài gây mất lòng tin trong nhân dân…” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hiện được một tư vấn độc lập đánh giá an toàn hệ thống. Tuy nhiên, công tác này gặp một số khó khăn từ phía tổng thầu nên dự án vẫn chưa thể khẳng định được thời điểm chính thức khai thác thương mại.

Về dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông, bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm về tiến độ khởi công ba dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Với tám dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cơ bản hoàn thành vào năm 2021 theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Quốc hội xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm tiến độ đề ra.

Dự án đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Thủ tướng nhấn mạnh bộ trưởng Bộ GTVT và chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm tiến độ thông tuyến vào năm 2020 và khánh thành toàn tuyến vào năm 2021.

Thủ tướng cũng yêu cầu bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính và Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm liên quan về tiến độ trình, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất...

Đối với việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng của hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bộ trưởng Bộ GTVT, chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong tháng 11-2019. Đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra các vấn đề về mất an toàn hàng không do nguyên nhân từ hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn.

“Bên cạnh đó, rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư các cảng hàng không, phân loại, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp đối với từng cảng để công bố danh mục cảng kêu gọi đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9” - Thủ tướng yêu cầu.

Báo cáo Quốc hội dự án sân bay Long Thành

Về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định Nhà nước, khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm