Không có việc cách ly lãnh đạo phường ở Vũng Tàu vì COVID-19

(PLO)- TP Vũng Tàu đã thông tin chiều 13-3, theo thông tin từ UBND TP Vũng Tàu, không có việc cách ly bí thư, chủ tịch UBND phường 3, TP Vũng Tàu cùng gần 10 cán bộ, công chức vì có tiếp xúc với cá nhân từng gặp gỡ bệnh nhân thứ 34 dương tính với COVID-19 người Bình Thuận.

Trong sáng cùng ngày, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về một báo cáo của UBND phường 3 khiến nhiều người dân, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lo lắng, hoang mang.   

Cụ thể, theo danh sách Công ty TOTO Việt Nam Chi nhánh TP.HCM gửi các cá nhân có tham gia buổi gặp mặt, dùng cơm với bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 người Bình Thuận thì có bốn trường hợp F1 và 37 trường hợp F2.

Trong đó có ông Đỗ Anh Tuấn, nhân viên phân phối (F1), có gặp gỡ với bà Nguyễn Thị Hằng (F2) vào ngày 5-3.

Ngày 8-3, bà Hằng có gặp gỡ và tiếp xúc với bà Đào Thị Thiết (F3) là nhân viên kế toán của UBND phường 3 (ngụ phường Nguyễn An Ninh).

Từ ngày 8 đến 12-3 bà Thiết đã sinh hoạt và làm việc bình thường, gặp gỡ, tiếp xúc một số chị em trong nhóm tập thể dục gần nhà và một số cán bộ, nhân viên Đảng ủy, UBND phường 3.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12-3, bà Thiết báo cáo cho lãnh đạo phường 3 biết. Lãnh đạo phường đã yêu cầu bà Thiết về nhà tổ chức cách ly tại nhà, theo dõi tình hình sức khỏe, báo cáo Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh để quản lý, theo dõi. Để đảm bảo an toàn tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND phường 3 báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Vũng Tàu để chỉ đạo.

Báo cáo này đã được nhiều người dân Vũng Tàu chia sẻ trên mạng xã hội trong tâm trạng lo lắng, hoang mang.

Tuy nhiên, theo UBND TP Vũng Tàu, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên phường 3 đã tiếp xúc với bà Thiết (F3) là F4. Những trường hợp này cần thực hiện đeo khẩu trang y tế tại công sở, vẫn làm việc bình thường, theo dõi sức khỏe các F trước đó…

Cũng trong ngày 13-3, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã có văn bản gửi các đơn vị, phường yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc quản lý thông tin liên quan đến dịch COVID-19.

Theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Mặc dù đến nay TP Vũng Tàu chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh nhưng với tinh thần chủ động phòng chống dịch, hệ thống chính trị TP và tỉnh vẫn đang khẩn trương, tập trung thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Tuy nhiên, một vài ngày qua cho thấy một số văn bản chỉ đạo, điều hành, trao đổi giữa các đơn vị đã lọt ra ngoài và được đăng tải trên mạng xã hội, gây tác động tiêu cực đến tâm lý người dân, tạo ra sự hoang mang.

Do đó, Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các đơn vị siết chặt quản lý các thông tin này, làm rõ và xử lý trách nhiệm cán bộ để lọt thông tin không chính thống, gây hoang mang dư luận…

Được biết quan điểm của lãnh đạo TP và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là thông tin kịp thời, đúng về dịch bệnh đến người dân, không giấu thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.