Không có Messi, Ronaldo xuất hiện ở lễ trao giải Quả bóng vàng

(PLO)- Mặc dù không có nhiều khả năng cạnh tranh cho danh hiệu, nhưng tiền đạo Cristiano Ronaldo vẫn sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2022 để ủng hộ người đồng đội cũ Karim Benzema.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo có tên trong danh sách 30 cầu thủ cuối cùng tranh Quả bóng vàng 2022. Mặc dù Man United trắng tay và trải qua mùa giải tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, tiền đạo Bồ Đào Nha vẫn có những đóng góp cá nhân nổi bật như ghi 24 bàn, gồm 18 bàn tại Ngoại hạng Anh và sáu bàn ở Champions League.

Anh còn lập kỷ lục ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, xô đổ thành tích 109 bàn của huyền thoại Iran Ali Daei, và nâng tổng số bàn thắng ghi được cho Bồ Đào Nha lên con số 117. Theo tờ Le Parisien, dù khó có khả năng tranh Quả bóng vàng, Ronaldo vẫn dự lễ trao giải năm nay để ủng hộ Benzema.

Tiền đạo người Pháp là ứng viên nặng ký nhất khi ghi 44 bàn và 15 kiến tạo trên mọi đấu trường để góp công lớn giúp Real đoạt cú ăn ba gồm Siêu Cup Tây Ban Nha, La Liga và Champions League mùa trước. Ở cấp đội tuyển, Benzema cũng gây ấn tượng khi trở lại tuyển Pháp, cùng đội vô địch Nations League, rồi đứng thứ ba danh sách ghi bàn tại sân chơi này cũng như Euro 2020 - giải đấu diễn ra muộn một năm vì đại COVID-19.

Ronaldo dự kiến sẽ trao Quả bóng vàng cho đồng đội cũ Benzema. Ảnh: GETTY.

Ronaldo dự kiến sẽ trao Quả bóng vàng cho đồng đội cũ Benzema. Ảnh: GETTY.

Ronaldo và Benzema thi đấu cùng nhau cho Real Madrid trong chín năm và đã trở thành những người bạn thân thiết ở đây. Benzema chính là cầu thủ đã phải hy sinh không ít, làm nền để CR7 tỏa sáng ở Bernabeu. Trong giai đoạn 2009-2018, cả hai cùng Real đoạt 15 danh hiệu, gồm hai La Liga và bốn Champions League.

Sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển đến Juventus vào 2018, Benzema được tung hoành trên sân hơn và mùa giải vừa qua chính là mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp của anh cùng Real Madrid. Ronaldo được cho là muốn có mặt trực tiếp tại buổi lễ trao giải để chia vui cùng Benzema trong khoảnh khắc tiền đạo người Pháp chiến thắng Quả bóng vàng lần đầu tiên.

Theo Football Italy, tiền đạo Bồ Đào Nha thường phớt lờ khi vắng mặt tại buổi lễ tôn vinh cá nhân cầu thủ, vì biết bản thân mình không phải là người chiến thắng. Năm 2018, Ronaldo đứng thứ hai sau Luka Modric, nhưng không dự buổi trao giải cho người đồng đội cũ. Khi Lionel Messi được vinh danh năm 2019 và 2021, Ronaldo cũng vắng mặt, còn giải năm 2020 bị hủy vì đại dịch COVID-19.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã giành 5 Quả bóng vàng, chỉ kém Messi 2 quả. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã giành 5 Quả bóng vàng, chỉ kém Messi 2 quả. Ảnh: GETTY.

Ronaldo đã giành năm Quả bóng vàng, năm 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 với một lần khi ở Man United và bốn tại Real Madrid. Thành tích này chỉ đứng sau Messi - người được vinh danh bảy lần vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 và 2021.

Đây là mùa giải thứ hai kể từ 2005 Messi bị ban tổ chức loại vì mùa giải chật vật với PSG và ngôi sao Argentina sẽ không xuất hiện trong tốp 30 Quả bóng vàng 2022.

Danh sách đề cử này do nhà tổ chức giải thưởng - tạp chí France Football - chọn ra. Từ đó, mỗi thành viên hội đồng giám khảo - là những nhà báo thể thao hàng đầu từ các quốc gia trên thế giới - sẽ chọn năm cầu thủ, theo thứ tự điểm cao đến thấp. Chủ nhân Quả bóng vàng là cầu thủ nhận tổng điểm cao nhất từ các giám khảo.

2022 là năm đầu tiên Quả bóng vàng được trao dựa trên thành tích theo mùa giải gần nhất - mùa 2021-2022, chứ không phải năm dương lịch. Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào ngày 17-10 tại Paris, Pháp.

Antony học hỏi Ronaldo nhưng vẫn bị chê bai

Antony học hỏi Ronaldo nhưng vẫn bị chê bai

(PLO)- Tân binh Man United Antony học hỏi tinh thần chiến đấu và sự chuyên nghiệp của đàn anh Cristiano Ronaldo để hòa nhập nhanh với bóng đá Anh nhưng vẫn bị các đàn anh chê cách chơi bóng "một màu".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.