Không có được S-400 Nga, Thổ Nhĩ Kỳ không màng tới Patriot

(PLO)-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ký thỏa thuận mua hệ thống Patriot của Mỹ nếu Mỹ buộc họ xé bỏ hợp đồng vũ khí đã ký với Nga.

Kênh NTV ngày 10-1 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu rằng: “Thỏa thuận S-400 đã được ký. Chúng tôi có thể thỏa thuận với Mỹ về hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, nhưng không thể kèm theo điều kiện phải từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga”.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đưa tin hợp đồng mà Mỹ đưa ra để bán hệ thống Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm điều khoản Washington sẽ chỉ bàn giao Patriot cho Ankara nếu nước này từ bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga trong một cuộc diễu binh ở Moscow. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng trước bất ngờ chấp thuận việc bán 80 tên lửa Patriot và 60 tên lửa đánh chặn PAC-3 trị giá 3,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Cavusoglu xác nhận Ankara đã nhận được đề nghị chính thức mua số vũ khí này từ Mỹ và sẽ cân nhắc các điều khoản. Tuy nhiên, ông Cavusoglu cảnh báo, dù thế nào Washington cũng không nên tìm cách can thiệp vào các thỏa thuận vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác khác.

Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga sau tiến trình đàm phán kéo dài. Lô hệ thống S-400 đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 10.

Mỹ và các đồng minh NATO đã phản ứng gay gắt với thỏa thuận vũ khí giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ cảnh báo sẽ không cho Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình F-35. Quốc hội Mỹ năm ngoái đã thông qua dự luật chặn bàn giao 100 tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giới nghị sĩ Mỹ liên tục nói đến những nguy cơ gây ra cho Mỹ và NATO từ việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Các nhà ngoại giao và quan chức quân sự Mỹ cũng gây sức ép tương tự với Ấn Độ, nhằm ép New Delhi hủy bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga. Mỹ dọa tung ra các biện pháp trừng phạt Ấn Độ theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA).

Theo truyền thông Ấn Độ, Washington thậm chí còn đề nghị New Delhi đặt mua tiêm kích F-16 của Mỹ để tránh bị cấm vận sau thương vụ mua S-400 của Nga.

Bất chấp sức ép từ Mỹ, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đều khẳng đinh, họ có thể tự do lựa chọn các đối tác để giao dịch vũ khí mà không muốn bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của Mỹ hay bất kỳ ai khác.

“Chúng tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai mới mua S-400” – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh hồi tháng 9-2018.

Uy lực hệ thống phòng thủ S-400, S-500 của Nga và Patriot - Mỹ
Uy lực hệ thống phòng thủ S-400, S-500 của Nga và Patriot - Mỹ
(PLO)- Hôm 24-12, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc họ mua các hệ thống tên lửa Patriot trị giá 3,5 tỉ USD của Mỹ không ảnh hưởng thỏa thuận mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Dưới đây là so sánh sơ nét về sức mạnh ba hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, S-500 của Nga và Patriot - Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm