‘Không có điểm yếu!’

(PL)- AFF Cup 1998 khi Hữu Thắng còn là học trò HLV Riedl thì chính ông thầy này từng bị báo chí quây trước trận bán kết Việt Nam-Thái Lan.

Khi đó bị dí quá với hàng loạt câu hỏi về đâu là điểm yếu của Thái Lan thì HLV Riedl bực bội nói: “Thái Lan không có điểm yếu! Thái Lan là đội bóng mạnh toàn diện!”.

Cách trả lời trên của HLV Riedl khiến nhiều người hâm mộ và cả các quan chức bóng đá Việt Nam không hài lòng, với suy nghĩ nói thế là sợ Thái Lan và làm cầu thủ mình mất tự tin.

Hồi đó chỉ có các trợ lý của ông Riedl như Tam Lang, Vũ Tiến Thành, Dương Ngọc Hùng, Phan Anh Tú mới hiểu được vì sao ông Riedl nói thế. Ông giải thích vì buổi họp báo hôm đó có rất nhiều PV Thái Lan và ông muốn báo chí Thái Lan rùm beng giật tít rằng đội nhà không có điểm yếu. Ông cũng muốn chính các cầu thủ Thái Lan mất cảnh giác với tư tưởng mạnh toàn diện của một đội kèo trên.

Song song đó ông Riedl vẫn cho các học trò mình xem băng, nghiên cứu từng điểm yếu của đối thủ và cả từng vị trí mà ông đánh dấu. Ông cũng cảnh giác những vị trí chủ lực của Thái Lan và có một phương án ngăn chặn thật hợp lý với buổi lên đấu pháp kỹ càng ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 1.

Trận bán kết đó đội bóng không có điểm yếu và mạnh toàn diện đã thua đội tuyển Việt Nam 0-3 với những bàn thắng ngoạn mục của Trương Việt Hoàng, Văn Sĩ Hùng và Nguyễn Hồng Sơn. Cũng trận đấu đó trung phong cao kều Worawut không có cơ hội nào trước trung vệ Hữu Thắng kèm sát như hình với bóng.

Bây giờ thì HLV Riedl lại dùng bài cũ đã sử dụng 18 năm trước ở Việt Nam. Và ông sử dụng với các PV Việt Nam khi nói rằng: “Đội tuyển Việt Nam mạnh toàn diện! Đội tuyển Việt Nam không có điểm yếu!”.

Lại một kiểu ru ngủ cũ rích mà hy vọng chính Hữu Thắng không quên “bài ca” mà 18 năm trước khi anh còn là cầu thủ, ông Riedl từng đưa đối thủ lên mây như thế nào rồi sau đó hạ gục con mồi ra sao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.