SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN:

“Không có cơ sở pháp lý để phê xấu lý lịch”

Hiện chưa có văn bản nào hướng dẫn nên xã “phê thêm” vào lý lịch công dân là sai.

“Không có cơ sở pháp lý để phê xấu lý lịch” ảnh 1

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh chuyện xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) phê xấu vào sơ yếu lý lịch (SYLL) của công dân khi họ cần loại giấy tờ này để bổ sung vào hồ sơ xin việc. Sau đó, các chuyên gia, đại biểu Quốc hội đều cho rằng phê như thế là sai.

Để rõ hơn về cơ sở pháp lý cũng như việc phê của xã Phước Ninh là đúng hay sai, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và đại diện sở này khẳng định việc xã phê như thế là không có căn cứ pháp lý.

. Thưa ông, hiện có nhiều mẫu lý lịch khác nhau để phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau của công dân. Riêng mẫu lý lịch mà xã Phước Ninh chứng cho công dân có câu “Nội dung chứng nhận ghi bản lý lịch này đúng hay sai, nếu sai thì ghi rõ sai chỗ nào mà báo phản ánh có phải là mẫu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, thưa ông?

+ Theo ủy quyền của giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, ông Ngô Văn Thương, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (ảnh), nói: Đúng là trên thực tế có nhiều mẫu lý lịch do nhiều cơ quan ban hành, dùng vào các mục đích khác nhau. Riêng mẫu SYLL mà báo nêu không do cơ quan nào ban hành, chủ yếu do các cơ sở kinh doanh tự soạn, in ấn và bán ngoài thị trường. Loại này chủ yếu đề cập về nhân thân và nơi cư trú của người có nhu cầu chứng SYLL.

“Không có cơ sở pháp lý để phê xấu lý lịch” ảnh 2

Xã phê xấu vào SYLL làm khổ người dân. Ảnh: NTB

Về SYLL để xin việc làm, hiện có mẫu SYLL số 2 ban hành kèm theo Thông tư 20/2003 của Bộ LĐ-TB&XH dùng cho đối tượng là người lao động không phải là cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó ghi cụ thể nhiều chi tiết mà các mẫu tự soạn không có. Và mẫu SYLL số 2 không hề đề cập đến chuyện “phê thêm” của UBND cấp xã.

Riêng về SYLL tự soạn mà xã Phước Ninh xác nhận cho công dân, như tôi đã nói, nó không thuộc mẫu nào của cơ quan chức năng. Vì thế, khi xã Phước Ninh chấp nhận mẫu tự soạn này thì chỉ cần ghi nội dung bản SYLL này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi sai chỗ nào, không ghi thêm nội dung khác.

. Như ông nói thì xã phê xấu vào SYLL của công dân là sai?

+ Hiện chỉ có quy định về thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã (Nghị định 79/2007 và Thông tư 01/2009) mà chưa có văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền, quy định hoặc hướng dẫn về lời xác nhận trong SYLL. Vì thế, theo nguyên tắc, Nhà nước chưa quy định hoặc hướng dẫn mà xã thực hiện là không có cơ sở pháp lý.

. Sau khi báo phản ánh, chủ tịch tỉnh Ninh Thuận có chỉ đạo là giao cho Sở Tư pháp kiểm tra, đối chiếu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất hướng xử lý việc phê xấu vào lý lịch công dân. Vậy Sở sẽ đề xuất về việc này thế nào, thưa ông?

+ Với trường hợp của xã Phước Ninh, trước hết UBND huyện Thuận Nam phải có trách nhiệm chỉ đạo xã khắc phục. Riêng Sở Tư pháp, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương phê vào lý lịch công dân phải đúng theo quy định. Đồng thời, Sở cũng sẽ kiến nghị các bộ, ngành liên quan sớm thống nhất về mẫu SYLL cũng như lời phê của cơ quan chức năng vào SYLL của người dân để các địa phương áp dụng thống nhất, tránh sai sót.

. Xin cảm ơn ông.

MINH TRÂN thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.