Hành hung người cung cấp thông tin cho báo chí

Sáng 17-11, ông Nguyễn Văn Thọ, một trong 73 hộ dân xã Phước Ninh (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) phản đối việc khai thác cát tại đầu nguồn sông Lu, cho biết:

Những người dân chặn xe làm đơn và bị xã Phước Ninh phê xấu lý lịch xin việc làm đã bị một số người hành hung.

Bà Lê Thị Kim Sương, người từng tham gia chặn xe ben chở cát, cho biết: Vợ chồng ông N., người có đất cho công ty thuê làm điểm tập kết cát, đến nhà bà hạch hỏi việc cung cấp hình ảnh, la lối. Còn ông N. vào nhà đánh bà. Trước đó, tối 16-11, bà Lê Thị Bạch Tuyết phải bỏ nhà đi trốn vì ông N. đến nhà bà kiếm chuyện chửi bới. Sáng 17-11, Công an huyện Thuận Nam và Công an xã Phước Ninh đã lập biên bản lấy lời khai để xử lý.

Theo ông Thọ, nguồn cơn dẫn đến vụ hành hung này cũng do chính quyền không giải quyết dứt điểm việc khai thác cát của Công ty Mai Nguyên mà dùng các biện pháp hành chính nhằm “trả đũa” người dân (Pháp Luật TP.HCM ngày 14, 15 và 16-11 liên tục phản ánh). “Chính quyền sớm đối thoại với người dân để sớm ổn định an sinh xã hội” - ông Thọ nói.

Hành hung người cung cấp thông tin cho báo chí ảnh 1

Bà Sương, người phản đối việc khai thác cát, đã bị hành hung. Ảnh: LK

Cuối tháng 9 vừa qua, Công ty Mai Nguyên có tờ trình gửi UBND huyện Thuận Nam và UBND xã Phước Ninh hỗ trợ xử lý việc người dân thôn Thiện Đức chặn xe chở cát của công ty. Sau đó, xã Phước Ninh đã họp dân thôn Thiện Đức đưa ra cam kết của Công ty Mai Nguyên là sẽ tu sửa đường nếu bị hư hỏng, xuống cấp do vận chuyển cát. Thế nhưng người dân không đồng ý và đến ngày 4-9 tiếp tục chặn xe chở cát.

Liên quan việc người dân bị xã phê xấu vào lý lịch xin việc làm vì phản đối việc khai thác cát mà các chuyên gia, đại biểu QH khẳng định là sai, vi phạm quyền công dân, hiện huyện Thuận Nam và xã Phước Ninh vẫn chưa có động thái nào khắc phục việc này.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.