Không có chuyện trâu bị chích điện tại Lễ hội chọi trâu ở Vĩnh Phúc

(PLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu khẳng định không có chuyện chích điện trâu chọi ngay trên sới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi kết thúc Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin trâu chọi bị chích điện ngay trên sân đấu trước sự chứng kiến của khán giả.

“Trâu số 17 đã thua trâu số 06 sau một hồi thi đấu quyết liệt. Ngay sau đó, chú trâu số 17 như dần mất kiểm soát và trở nên hoảng loạn. Vì vậy đã quay ra tấn công những người đã đẩy nó vào đấu trường sinh tử mang đầy yếu tố giải trí này.

BTC sau một hồi xử lý đã không thể kiểm soát được tinh thần của chú trâu số 17 này. Do đó đã ngay lập tức đưa ra quyết định thi hành án tử cho nó. Những công cụ hành quyết đã được mang vào gồm búa và xung điện…”, mạng xã hội chia sẻ.

Chiều 16-2, chia sẻ với PLO, ông Đào Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu cho biết trận đấu giữa trâu số 17 và trâu số 06 là trận đầu tiên của lễ hội. Tuy nhiên, không có chuyện hai con trâu thi đấu quyết liệt như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Trung, trâu số 17 khi ra sân đấu, do ảnh hưởng của tiếng kèn, trống và đông người đã có dấu hiệu hoảng loạn, chỉ chạy trên sân. Trâu số 17 có một vài hành động đối kháng với trâu số 06 trong thời gian rất ngắn, gần như không có sự giao tranh, thi đấu. Kết quả, trâu số 06 giành chiến thắng.

Lễ hội chọi trâu
Hình ảnh một cặp trâu chọi đang thi đấu trong buổi sáng ngày 17 tháng Giêng. Ảnh PHI HÙNG

Theo ông Trung, thời điểm trên do không thể khống chế được trâu số 17, Ban tổ chức đã để mặc cho trâu chạy trên sân một lúc cho thấm mệt. Sau đó, các thành viên ban tổ chức mới tiến hành khống chế, trói chân và dùng máy xúc để di chuyển trâu ra khỏi khu vực thi đấu.

“Hoàn toàn không có chuyện chích điện tử vong trâu số 17 như thông tin trên mạng xã hội. Ban tổ chức chỉ trói chân, khống chế và di chuyển trâu ra ngoài bằng máy xúc”- ông Trung khẳng định.

le-hoi-choi-trau (3).JPG
Lễ hội thu hút hàng vạn du khách. Ảnh PHI HÙNG

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu là hội chọi trâu có lịch sử lâu đời nhất cả nước. Tính đến nay, lễ hội chọi trâu ở Hải Lựu được khôi phục được hơn 20 năm, trở thành một lễ hội nổi tiếng, ngày càng được nhiều người biết đến.

Lễ hội chọi trâu ở xã Hải Lựu được tổ chức trong 3 ngày (ngày 15, 16 và 17 tháng Giêng) hằng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.