Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là bài học vô giá về sức mạnh đoàn kết của dân tộc

(PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, UBND huyện Mê Linh, TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2025.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ôn lại lịch sử về lòng yêu nước, phất cờ khởi nghĩa của hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta trong lịch sử đấu tranh chống ách thống trị của ngoại bang; là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc ta.

Khởi nghĩa Hai Bà trưng
Ngày 3-2, UBND huyện Mê Linh, TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2025.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tuy chỉ mang lại nền độc lập cho đất nước ta trong vòng 3 năm nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã để lại cho dân tộc ta một di sản tinh thần vô giá.

Đó là chân lý đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: Khi một dân tộc đã đoàn kết nhất trí, đứng lên kiên quyết đấu tranh để giành tự do, độc lập cho Tổ quốc mình thì không gì so sánh được.

"Đó cũng là bài học dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần làm chủ của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

khoi-nghia-hai-ba-trung-1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Chủ tịch nước cho biết, tự hào là con cháu Hai Bà Trưng, phụ nữ Việt Nam các thế hệ đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch nước, phát huy truyền thống lịch sử nghìn năm văn hiến, anh hùng, những năm qua, Đảng bộ, nhân dân Thủ đô nói chung và huyện Mê Linh nói riêng đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Sau hơn 16 năm sáp nhập với Hà Nội, huyện Mê Linh đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; diện mạo đô thị từng bước thay đổi, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng. Phấn đấu xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện, trở thành đô thị xanh, hiện đại.

Đồng thời, xây dựng Thủ đô Hà Nội đạt được các mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trở thành thành phố văn hiến - văn minh - hiện đại, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.