Khởi công 2 tuyến đường hơn 2.630 tỉ kết nối sân bay Long Thành

(PLO)- Hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đã được khởi công xây dựng với tổng chiều dài gần 8 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.630 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14- 7, tại Long Thành (Đồng Nai), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công gói thầu mở đường vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là gói thầu thi công công trình hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và số 2 (T1 và T2) của dự án thành phần 3 - thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: VH.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: VH.

Theo quy hoạch, để kết nối giao thông cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ có hai tuyến giao thông T1 và T2 được đầu tư xây dựng.

Theo thiết kế, tuyến đường T1 có chiều dài 4,3 km, nối Quốc lộ 51 đến sân bay Long Thành. Tuyến đường T2 có chiều dài 3,5 km nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tổng giá trị đầu tư hơn 2.630 tỉ đồng, thời gian thực hiện 885 ngày, do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh các nhà thầu thi công.

Để thực hiện xây dựng hai tuyến này, huyện Long Thành phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 126 ha, trong đó có hơn 110 ha thuộc quyền sử dụng của hơn 750 hộ gia đình, cá nhân.

Mô phỏng tuyến số 1 kết nối sân bay Long Thành.

Mô phỏng tuyến số 1 kết nối sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành là dự án do ACV làm chủ đầu tư, quy mô 5.000 ha, đã khởi công đầu năm 2021. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Công trình dự kiến đưa vào khai thác sử dụng năm 2025.

Khi hoàn thành, sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm