Khoác áo mới cho hàng loạt điểm dừng, nhà chờ xe buýt ở TP.HCM

(PLO)- Trung tâm quản lý giao thông công cộng đã sơn sửa 470 nhà chờ xe buýt ở TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, hiện nay trên địa bàn TP hiện có 4.629 điểm dừng xe buýt. Trong đó có 4.629 vạch dừng xe buýt, 710 nhà chờ xe buýt, 3.075 trụ dừng xe buýt, 59 biển treo thông tin xe buýt, 91 trụ 434 báo hiệu điểm dừng xe buýt.

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng, tại các nhà chờ xe buýt được bố trí lối tiếp cận phục vụ người khuyết tật, camera giám sát, đèn chiếu sáng, hệ thống biển thông tin trực tuyến.

Đặc biệt, tại các nhà chờ còn có bảng năng lượng mặt trời tạo điều kiện phục vụ thuận lợi cho hành khách sử dụng xe buýt.

Hàng loạt nhà chờ xe buýt được nâng cấp, thay mới. Ảnh: CTV.

Hàng loạt nhà chờ xe buýt được nâng cấp, thay mới. Ảnh: CTV.

Trao đổi với PLO, ông Hà Lê Ân, Phó giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết trong năm 2022, Trung tâm đã triển khai công tác thi công sửa chữa, duy tu các điểm dừng xe buýt trên toàn địa bàn TP.

Cụ thể, Trung tâm quản lý giao thông công cộng đã sơn duy tu 3.780/4.629 vạch dừng xe buýt đạt tỉ lệ 81,6%; sơn sửa 470/710 nhà chờ xe buýt đạt tỉ lệ 66,1%; sơn sửa 1.901/3.075 trụ dừng xe buýt đạt tỉ lệ 61,8%.

Trung tâm cũng đã tiến hành nâng cấp, sữa chữa ba nhà vệ sinh tại các bến xe buýt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Ông Ân cho biết, năm 2023, Trung tâm quản lý giao thông công cộng sẽ tiếp tục triển khai công tác sơn sửa các điểm dừng xe buýt.

Trong đó, Trung tâm sẽ sơn duy tu 849 vạch dừng xe buýt, sơn sửa 240 nhà chờ xe buýt, sơn sửa 1.174/3.075 trụ dừng xe buýt; bổ sung, sửa chữa 14 nhà vệ sinh tại 13 bến xe buýt.

Các hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, cải thiện hình ảnh cho các bến bãi, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của hành khách sử dụng xe buýt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm