Khi ông Miura chống lại V-League

(PL)- Số đông dư luận đang chỉ trích ông Miura buộc học trò đá thật “máu” ở sân chơi giao hữu khiến nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Trong số đó thiệt thòi nhất là tiền vệ Hoàng Thịnh bị gãy xương trong trận giao hữu với U-23 Hàn Quốc buộc phải chia tay giấc mơ SEA Games.

Cũng cần phải phân tích vì sao ông Miura luôn bắt các học trò phải đá tập như đá thật. Cần phải trở lại với thời kỳ đầu khi ông Miura tìm hiểu về bóng đá Việt Nam qua những gì ông mục sở thị tại V-League. Điều mà ông không chia sẻ với truyền thông Việt Nam nhưng lại nói rất sâu sắc với báo chí Nhật trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền. Ông nhận ra cầu thủ Việt Nam lười chạy và đa phần chỉ “chạy nổi” đến phút 65 trong khi trận đấu kéo dài đến 90 phút. Ông thấy được kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam nhưng tính chiến đấu của một tập thể thì chưa cao và chưa tập trung trong suốt trận đấu. Ông thấy cả sức mạnh từ nền tảng thể lực của cầu thủ Việt Nam ở các CLB chưa tốt và đó là nguyên nhân khi lên đội tuyển họ hay bị hụt hơi… Và những phần CHƯA đó đã được ông khắc phục khi có dịp dẫn dắt các cầu thủ mỗi khi tập trung đội tuyển. Nói ông đi ngược với V-League cũng đúng mà nói ông PHẢI khắc phục những phần khiếm khuyết mà cầu thủ ở CLB không được chăm chút cũng không sai.

Đó là lý do cầu thủ khi rời CLB lên tuyển phải rất căng (căng thẳng lẫn căng sức) và phải vượt qua được thì mới tồn tại. Chính các cầu thủ từng thừa nhận ở CLB họ chỉ cần tập 6 thì lên đội tuyển họ phải tập 10 mới thoát khỏi sự đào thải.

Đó cũng là lý do khiến ở CLB khi đá V-League có cầu thủ đến phút 65 đã bị chuột rút nhưng lên tuyển thì đá trọn 90 phút vẫn chạy ầm ầm.

Bên cạnh đó, sự gắt gao trong tuyển chọn và lọc ra đội hình chính dựa vào những yếu tố sức mạnh, sự đồng bộ với tập thể và khả năng chiến đấu khiến tự động các tuyển thủ buộc phải “máu” trong những buổi tập đến đá giao hữu để lấy một suất đá chính.

Ông Miura đã giúp các cầu thủ rời bỏ trạng thái ì khi đá V-League và lên tuyển với một môi trường khác lẫn một quyết tâm, một tinh thần và cả sức đề kháng khác.Tất nhiên trong cái được của người “chống lại V-League” cũng có những cái giá phải trả cho cuộc cải cách đấy.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.