Khỉ hoang phá hoại hoa màu, nông dân Quảng Ngãi lo lắng

(PLO)- Đàn khỉ hoang hàng trăm con tràn xuống vùng trồng hoa màu của nông dân Quảng Ngãi phá hoại làm hư hại diện tích lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vài tháng qua, nhiều diện tích hoa màu của hàng chục hộ dân xã Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đàn khỉ hoang gần trăm con liên tục kéo xuống phá hoại.

1000009466.jpg
Đàn khỉ hoang phá hoại hoa màu của nông dân Quảng Ngãi.

Theo người dân địa phương, đàn khỉ thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều muộn, hoạt động theo từng nhóm hàng chục con. Khỉ tấn công vườn mì, bắp, dưa lưới… bới tung đất, nhổ bật cây, hái quả cắn nham nhở rồi vứt bỏ, gây thiệt hại lớn cho nông dân Quảng Ngãi.

Bên rẫy mì trơ gốc, chị Phan Thị Yến (trú thôn Diên Lộc) nghẹn ngào: “Tôi đầu tư hơn 2 sào mì, 7 tháng trời chăm bón, vậy mà bị khỉ kéo xuống phá sạch. Chúng đào bới gốc, tìm củ, cây nằm la liệt, giờ trắng tay, không biết trông vào đâu”.

khi-hoang-quay-pha-hoa-mau-nong-dan-quang-ngai-ngoi-tren-lua-3.jpeg
Nông dân trồng dưa lưới ở xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn bị khỉ hoang tấn công.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với người trồng mì. Các vườn dưa lưới sắp thu hoạch cũng bị đàn khỉ tấn công. Nhiều hộ dân dựng lều canh giữ cả ngày lẫn đêm nhưng gần như bất lực.

“Đuổi đi hôm nay, vài bữa sau chúng lại quay về, gặm từng trái rồi bỏ vương vãi khắp ruộng. Chúng tôi mong chính quyền có phương án xua đuổi đàn khỉ khỏi khu vực sản xuất”, chị Huỳnh Thị Sỹ, một hộ dân tại địa phương chia sẻ.

khi-hoang-quay-pha-hoa-mau-nong-dan-quang-ngai-ngoi-tren-lua-5.jpeg
Dưa lưới bị khỉ cắn nham nhở, bỏ lăn lóc.

Tương tự, ông Trần Hải, một nông dân lớn tuổi nói: “Nghe có khỉ là tôi bỏ luôn việc đồng áng để về canh vườn. Dọa chúng hôm nay thì hôm sau kéo xuống đông hơn, lì hơn. Đốt lửa, đánh trống, bả mùi…chỉ hiệu quả được chốc lát”.

khi-hoang-quay-pha-hoa-mau-nong-dan-quang-ngai-ngoi-tren-lua-4.jpeg
Nông dân Quảng Ngãi tìm nhiều cách để ngăn chặn đàn khỉ phá hoa màu.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn xác nhận tình trạng khỉ hoang phá hoại mùa màng diễn ra liên tục từ cuối năm 2024 đến nay.

Chính quyền xã đã gửi văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Hạt Kiểm lâm hỗ trợ phương án xử lý, di dời đàn khỉ về lại rừng.

Khỉ hoang quấy phá hoa màu, nông dân Quảng Ngãi 'ngồi trên lửa'
Người dân xã Bình Tân Phú vẫn phải tự xoay xở trong cảnh “ăn ngủ ngoài ruộng" để xua đuổi khỉ.

“Chúng tôi đã tuyên truyền người dân không dùng biện pháp mạnh, không bẫy hay sát hại khỉ. Mong sớm có hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ ngành kiểm lâm để giải quyết triệt để”, ông Phúc nói.

Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc, người dân xã Bình Tân Phú vẫn phải tự xoay xở trong cảnh “ăn ngủ ngoài ruộng”, trông chừng mùa vụ rất vất vả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.