Khi ‘chỉ số’ chịu đựng tham nhũng của dân gia tăng

(PL)- Kết quả khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2015 (PAPI 2015) đưa ra một nhận định đáng lưu ý: “Mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân có xu hướng tăng lên”.

Theo đó, tỉ lệ người cho biết họ sẽ tố giác tham nhũng khi bị vòi vĩnh, hối lộ đã giảm đi hơn phân nửa so với năm 2011. Trong khi đó, “mức kịch trần” số tiền bị đòi hối lộ để đến mức người dân tố giác tham nhũng lại tăng lên hết sức đáng kể - từ 5 triệu đồng (năm 2011) đã lên hơn 24, 6 triệu đồng (năm 2015).

Vậy là về mặt lượng lẫn chất của mức độ chịu đựng tham nhũng trong dân đều tăng. Nói một cách chua chát là dân đã biết chấp nhận “sống chung với lũ”.

Sẽ rất lo lắng nếu người dân quá “lờn thuốc” với tình trạng tham nhũng hiện nay mà làm lơ luôn với thực trạng tham nhũng, mặc mọi thứ đang diễn ra.

Nhưng sẽ đáng sợ hơn nếu nguyên nhân dẫn đến sức chịu đựng trên gia tăng là do người dân đã chọn cách im lặng. Họ im lặng có thể vì nhận thấy các đấu tranh chống tham nhũng không hiệu quả hoặc bị triệt tiêu, hoặc mang lại các kết quả bất lợi cho chính mình và họ học cách “dần thích ứng” với nó. Còn gì nguy hiểm hơn khi cái được xem là quốc nạn này tạo nên thứ phản xạ như thế trong dân chúng.

Tại kỳ họp cuối Quốc hội khóa XIII, đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến đã cảnh báo một nguy cơ “sóng thần” mà tham nhũng có thể gây ra. ông nói: “Đại biểu Quốc hội đầy lo âu rằng quốc nạn có nguy cơ hạ đo ván quốc sách”. Hiểu một cách nôm na tham nhũng đang thách thức thực sự đối với những chính sách phát triển của quốc gia. Nếu tham nhũng không tìm được đất sống trong chính sách thì nó sẽ tìm cách phá hoại trong quá trình thực thi chính sách, khi các thiết chế và công cụ kiểm soát của chúng ta chưa thể giám sát đến tận cùng các giao dịch giữa người dân và cán bộ, công chức”.

 Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu nhậm chức đã truyền đi hai thông điệp mạnh mẽ về việc tăng kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu quả chống tham nhũng. Và trước ông Phúc, không ít lãnh đạo nhà nước đã có những phát ngôn quyết liệt về chống tham nhũng. Thực tế là dù Đảng và Nhà nước đã có những chỉ đạo và hình thức xử lý rất nặng đối với tội phạm tham nhũng nhưng tình hình này vẫn rất phức tạp và hiệu quả chưa như mong muốn.

Chắc chắn cuộc chiến chống tham nhũng cần nhiều hơn những gì chúng ta đã làm. Và trong cuộc chiến khốc liệt không kém gì chống giặc ngoại xâm ấy, sức mạnh dân chúng vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất.

Muốn thế, phải làm sao để dân dám đương đầu với tham nhũng chứ không chịu đựng và “ sống chung với lũ”.

MẠNH LÊ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.