'Khát' vật liệu xây dựng, TP.HCM đề nghị sớm thành lập tổ công tác rà soát

(PLO)- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM sớm thành lập Tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án vành đai 3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) có báo cáo UBND TP.HCM về tiến độ dự án vành đai 3.

Trong đó, đối với dự án thành phần 1 (gói thầu xây lắp), Ban Giao thông cho biết dự án vành đai 3 có nhu cầu về vật liệu xây dựng là rất lớn, với khoảng 14,8 triệu m3 gồm đất, cát đắp, cát xây dựng, đá...

Theo đó, nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3, Ban Giao thông kiến nghị UBND TP.HCM sớm thành lập Tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án đường vành đai 3.

Ban Giao thông đề nghị UBND TP.HCM sớm thành lập Tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án đường vành đai 3. Ảnh: ĐT.

Ban Giao thông đề nghị UBND TP.HCM sớm thành lập Tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án đường vành đai 3. Ảnh: ĐT.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ Tổ công tác khẩn trương phối hợp với Ban Giao thông và Sở TN&MT các tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế tại các mỏ của các địa phương.

Từ đó, lập danh sách các mỏ khoáng sản đang khai thác có trữ lượng đáp ứng nhu cầu dự án và danh sách các mỏ dự phòng. Bao gồm các mỏ hết hạn giấy phép, các mỏ đang gia hạn giấy phép; các mỏ còn trữ lượng lớn nhưng điều kiện khai thác, vận chuyển không thuận lợi...để báo cáo UBND TP.

Trước đó, ngày 17-2, UBND TP.HCM có văn bản gửi UBND năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, đề nghị hỗ trợ nguồn cung cấp vật liệu phục vụ xây dựng dự án Vành đai 3 TP.HCM.

UBND TP.HCM đề nghị UBND năm tỉnh trên hỗ trợ, có chủ trương cho phép khai thác khoáng sản (cát xây dựng, cát đắp nền) tại các mỏ cát của địa phương để phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Đối với dự án thành phần 2 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): Ban Giao thông cho biết hiện nay Sở Xây dựng đang khẩn trương kiểm tra thực địa quỹ căn hộ, nền đất bố trí tái định cư cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án đường vành đai 3. Từ đó, lập kế hoạch vệ sinh, sữa chữa các hư hỏng phát sinh, đảm bảo khi bố trí cho người dân là có thể sử dụng được ngay.

Ban Giao thông kiến nghị UBND TP tiếp tục có chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng lập kế hoạch vệ sinh, sửa chữa các hư hỏng phát sinh tại chung cư C8 phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức và Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Đồng thời, Sở Xây dựng cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các vị trí lô nền trong dự án Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2) dùng để bố trí tái định cư cho dự án.

Ban Giao thông kiến nghị UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý thiết kế cơ sở hạ tầng Khu tái định cư An Hạ và trình Sở Xây dựng phê duyệt trong tháng 2 để làm cơ sở thi công hoàn thiện hạ tầng Khu tái định cư. Từ đó, nhằm đảm bảo tiến độ bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án đường vành đai 3.

Theo kế hoạch, dự án vành đai 3 TP.HCM sẽ được khởi công vào tháng 6-2023. Theo đó, những kế hoạch về vật liệu xây dựng, khu tái định cư phục vụ người dân trong thời điểm này là vô cùng cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm