Khánh Hòa sẽ thành lập quận Cam Ranh và quận Cam Lâm

(PLO)- Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa sẽ nâng cấp TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm thành hai quận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương định hướng phát triển đô thị phục vụ công tác lập Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến năm 2030, Khánh Hòa có một thành phố, hai quận, ba thị xã và ba huyện. Ảnh: H.H

Đến năm 2030, Khánh Hòa có một thành phố, hai quận, ba thị xã và ba huyện. Ảnh: H.H

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn phương án nâng cấp TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm thành hai quận.

Cụ thể, Khánh Hòa giữ nguyên chín đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm TP Nha Trang. Thành lập hai quận Cam Ranh và Cam Lâm trên cơ sở dân số, diện tích của TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm.

Tỉnh có ba thị xã gồm thị xã Ninh Hòa, thành lập thêm thị xã Vạn Ninh và Diên Khánh dựa trên cơ sở dân số, diện tích của hai huyện này. Còn lại là ba huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa.

UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo và xin ý kiến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định.

Huyện Cam Lâm sẽ nâng cấp thành quận Cam Lâm dựa trên cơ sở dân cư, diện tích của huyện. Ảnh: H.H

Huyện Cam Lâm sẽ nâng cấp thành quận Cam Lâm dựa trên cơ sở dân cư, diện tích của huyện. Ảnh: H.H

Ngoài ra phương án được UBND tỉnh thống nhất trên, Sở Xây dựng còn đề xuất phương án tổ chức thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong đó, thành lập hai quận trên cơ sở dân số, diện tích của TP Nha Trang có thể lấy tên là quận Vĩnh Xương và quận Nha Trang. Sông Cái được lấy làm ranh giới hai quận.

Hai thành phố gồm Cam Ranh và Cam Lâm. Ba thị xã gồm Ninh Hòa, Diên Khánh và Vạn Ninh. Ba huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa.

Tuy nhiên, phương án này làm tăng số lượng đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh và phải tổ chức lại hệ thống chính trị TP Nha Trang, các nguồn lực tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội, nhân lực bị chia tách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm