Khánh Hòa dùng ngân sách tỉnh làm dự án môi trường bị World Bank rút vốn

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa sẽ sử dụng ngân sách địa phương thực hiện hợp phần 2 dự án môi trường đô thị bị World Bank rút vốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh thay thế vốn vay ODA để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án môi trường bền vững các TP duyên hải - tiểu dự án TP Nha Trang (gọi tắt là dự án môi trường TP Nha Trang).

Khánh hoà
Tỉnh Khánh Hòa sẽ dùng ngân sách tỉnh để thực hiện các gói thầu bị rút vốn. Ảnh: T.T

Trước đó, Ngân hàng Thế giới (World Bank) có thư không đồng ý tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ODA để thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 do chậm tiến độ.

Vừa qua, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn đối ứng thay vốn vay ODA để tiếp tục thực các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án môi trường TP Nha Trang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh thay thế vốn vay ODA để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án trên. Đồng thời, sẽ tiếp tục áp dụng khung chính sách đền bù tái định cư theo quy định của World Bank.

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ trình HĐND tỉnh có ý kiến sử dụng vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai hợp phần 2. Sau đó, thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Dự kiến, dự án sẽ triển khai thi công lại vào quý 3-2024, hoàn thành vào cuối tháng 12-2025.

khánh hòa.jpg
Hợp phần 2 dự án bị rút vốn do chậm tiến độ. Ảnh: B.T

UBND tỉnh Khánh Hoà cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư và các bên liên quan sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực phía bắc TP Nha Trang.

Dự án môi trường bền vững các TP duyên hải - tiểu dự án TP Nha Trang nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ngập lụt, tăng khả năng thoát lũ, chống sạt lở hai bờ sông Cái và nâng cao công suất nhà máy xử lý nước thải phía Nam. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 60 triệu USD, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 2024.

Hợp phần 2 dự án gồm hai gói thầu xây dựng đường, kè dọc sông Cái và xây dựng đường Chử Đồng Tử hơn 262 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm