Khẩn trương khôi phục lưới điện cho người dân sau bão số 13

(PLO)- Chiều 16-11, Tổng công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) cho hay tại cao điểm ảnh hưởng của bão số 13 có 775.908 khách hàng bị ảnh hưởng mất điện. 

Các Công ty Điện lực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tái lập ca trực tại 59 trạm biến áp 110kV không người trực để điều hành cung ứng điện trong bão.

Tổng số trạm biến áp phụ tải đã bị sa thải do mưa bão và sự cố là 7.870 trạm.

Ước tổng công suất phụ tải không cung cấp điện được là 187 MW, chiếm 8,16% phụ tải toàn EVNCPC.

Ngay sau bão, các đơn vị điện lực đã tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố để cung cấp điện cho khách hàng ngay trong ngày 15-11, trừ những khu vực bị sạt lở, ngập nước. Toàn bộ phụ tải khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã được khôi phục cấp điện vào lúc 11 giờ ngày 15-11.

Tính đến 19 giờ ngày 15-11, EVNCPC đã hoàn thành khôi phục cấp điện 566.313 khách hàng bị mất điện do bão số 13, hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải thành phố Đà Nẵng.

Tính đến 11 giờ ngày 16-11, EVNCPC đã khôi phục cấp điện 731.121 khách hàng. Hiện còn 44.787 khách hàng của 54 xã, phường, thị trấn bị mất điện tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

EVNCPC đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện, nỗ lực hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải phục vụ nhân dân ngay trong ngày hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm