Khán giả trẻ lại 'cãi' về Tô Ánh Nguyệt remix của Trấn Thành

(PLO)- Tuy vụ việc đã xảy ra cách đây hơn hai năm nhưng tiểu phẩm cải lương Tô Ánh Nguyệt remix của Trấn Thành từng gây sóng gió vẫn khiến các bạn trẻ tranh cãi ở tọa đàm cải lương. 

Sáng 7-12, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm “Theo dòng lịch sử sân khấu cải lương” (giai đoạn 1955-1975) do ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương hình thành và phát triển. Buổi tọa đàm đã quy tụ đông đảo giới nghiên cứu cải lương, giới làm sân khấu và các bạn trẻ.

Tại đây có nhiều bạn trẻ yêu cải lương đã đưa ra nhiều ý kiến về việc quảng bá cải lương trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã đặt vấn đề là thế hệ làm cải lương, yêu cải lương đi trước hãy lắng nghe giới trẻ, xem giới trẻ nghĩ gì, muốn gì. Hãy tiếp nhận cái giới trẻ làm, giới trẻ nghĩ chứ đừng có thấy giới trẻ làm gì khác là nói làm không giống, không phải cải lương.

Một bạn sinh viên đã lấy ví dụ là tại sao Tóc Tiên làm Dạ cổ hoài lang remix, Trấn Thành làm Tô Ánh Nguyệt remix cũng là một cách làm cải lương gần giới trẻ lại bị chỉ trích… Ngay lập tức có một sinh viên khác đứng lên tranh cãi rằng mình không thể chấp nhận việc Trấn Thành làm Tô Ánh Nguyệt remix, vì làm như vậy là thô tục, làm hỏng cải lương…

Mọi ý kiến của các bạn trẻ đã được ban tổ chức buổi tọa đàm ghi nhận, hoan nghênh và khuyến khích bạn trẻ bày tỏ.

Hình ảnh tọa đàm “Theo dòng lịch sử sân khấu cải lương” (giai đoạn 1955-1975), sáng 7-12:

Nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Thanh Hạp, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân.

Ca sĩ Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, tặng hoa cho đại diện Hội Sân khấu TP.HCM và đại diện Trường ĐH KHXH&NV - hai đơn vị tổ chức buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm trưng bày hình ảnh nhiều nghệ sĩ cải lương tiền bối tên tuổi.

Đạo diễn Nguyễn Minh Ngọc, nhà báo Kim Ửng, đạo diễn Ca Lê Hồng, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, ca sĩ Thanh Thúy, nghệ sĩ Ánh Tuyết tại tọa đàm.

Ban tổ chức hội thảo chụp ảnh cùng lãnh đạo và các đại biểu tham dự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.