Khai quật mộ Tào Tháo

Hôm qua (27.12), các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho hay, ngôi mộ của Tào Tháo – một chỉ huy quân sự, một chính trị gia nổi tiếng ở thế kỷ thứ 3 của Trung Quốc đã được khai quật ở thành phố An Dương, trung tâm tỉnh Hà Nam.
Tào Tháo (155-220) – người có công xây dựng nên quốc gia hùng mạnh nhất, thịnh vượng nhất trong suốt thời kỳ Tam quốc – được nhớ tới là một tài năng quân sự và chính trị nổi bật.

Khai quật mộ Tào Tháo ảnh 1

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật ngôi mộ hơn 2.000 tuổi được coi là của Tào Tháo

Tào Tháo cũng nổi tiếng với những bài thơ phản ánh cá tính mạnh của ông, một số những bài thơ này có mặt trong sách giáo khoa của HS trung học Trung Quốc.

3 quan tài cổ của 1 người đàn ông và 3 phụ nữ, cũng được tìm thấy ở trong ngôi mộ 2 buồng 2.000 tuổi tại làng Xigaoxue của An Dương. Người đàn ông có thể đã chết khi ngoài 60 tuổi, trùng hợp với độ tuổi của Tào Tháo khi ông qua đời – Liu Qingzhu, giám đốc Ủy ban học thuật của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Hơn 250 đồ vật làm từ vàng, bạc, gốm… cũng được khai quật lên từ ngôi mộ rộng 740 mét vuông – một diện tích phù hợp với ngôi mộ của vua. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy 59 đĩa đá trạm khắc tên trong đó có 7 đĩa khắc tên những vũ khí thường được Tào Tháo sử dụng.

Ngoài ra, một số lượng lớn tranh vẽ trên đĩa cũng được tìm thấy.

Tào Tháo đã viết trong di chúc của mình rằng nơi chôn cất của ông nên đơn giản, điều này được phản ánh đúng ở những bức tường của ngôi mộ không được sơn và rất ít đồ vật quý được tìm thấy – Ông Hao Benxing – người đứng đầu Viện Khảo cổ Hà Nam cho hay.

Vị trí của ngôi mộ tương ứng với những bản ghi lịch sử và những cuốn sách cổ từ thời Tào Tháo – ông Hao nói thêm.

Mặc dù công tác khai quật thêm vẫn chưa được tiến hành, nhưng những chứng cứ hiện tại đã đủ để chứng minh đây chính là ngôi mộ của Tào Tháo – Giám đốc phòng Khảo cổ của Cơ quan quản lý văn hóa nhà nước của Trung Quốc cho hay.

Ngôi mộ đã bị trộm vài lần trước khi các nhà khảo cổ bắt đầu khai quật nó vào tháng 12.2008.

Cảnh sát hiện đang cố gắng lấy lại những đồ vật đã bị lấy trộm.

Chính quyền Hà Nam và An Dương đang có kế hoạch trưng bầy ngôi mộ này cho công chúng – ông Hao nói.  

Một số thông tin về Tào Tháo:
-    Sinh năm 155 sau công nguyên
-    Mất năm 220 khi 65 tuổi
-    Được coi là một chiến lược gia, lãnh đạo, nhà thơ lỗi lạc. Ông có 25 người con trai. Tào Tháo được coi là một vị tướng gian hùng, xảo quyệt trong văn học cổ Trung Quốc.
-    Tự coi mình là người cai trị của triều đại nhà Hán và sau đó tự lập quốc gia riêng của mình trong lúc chính trị hỗn loạn thời Tam quốc.

Theo Hà Châu ( GD&TĐ, Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.