Khách vắng tanh, Nội Bài điều chỉnh phương án khai thác

(PLO)- Đại diện sân bay Nội Bài cho biết trong ngày 12-5 và 13-5, chỉ có 90 lượt chuyến bay nội địa và 9.000 lượt khách qua cảng.

Từ ngày 17-5, Nội Bài điều chỉnh tạm thời các chuyến bay đi và đến tại khu vực sảnh E sang khai thác tại sảnh A, B – Nhà ga hành khách T1.

Đại diện sân bay Nội Bài thông báo như trên, nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác của nhà ga và phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, kế hoạch khai thác quầy thủ tục tại nhà ga hành khách T1 sẽ được điều chỉnh lại.

Cụ thể, tại sảnh A, hãng hàng không Vietjet Air khai thác 14 quầy từ quầy A01-A14, Bamboo Airways khai thác 15 quầy từ quầy A15-A29, Vietravel Airlines được linh hoạt bố trí ba quầy từ quầy A30 – A32 khi hãng có nhu cầu.

Riêng hàng không Hải Âu được bố trí linh hoạt quầy thủ tục tại sảnh A khi hãng có nhu cầu.

Sân bay Nội Bài vắng hành khách. Ảnh: V.LONG

Tại sảnh B, Pacific Airlines khai thác bốn quầy thủ tục từ B15 – B18, Vietnam Airlines và Vasco được phân bổ 28 quầy thủ tục từ B1 –B14, B19 – B32.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết do dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, theo thống kê, sản lượng vận chuyển hàng không tại Nội Bài giảm mạnh ngay tuần lễ sau đợt cao điểm 30-4 và 1-5.

Cụ thể từ đỉnh cao ngày 29-4, sân bay phục vụ 540 lượt chuyến bay với 79 ngàn lượt khách/ngày, nay trung bình sản lượng cất hạ cánh chỉ đạt 200 lượt chuyến/ngày, sản lượng hành khách đạt 15 ngàn lượt khách/ngày.

“Đặc biệt ngày 12-5 và 13-5, chỉ có 90 lượt chuyến bay nội địa và chỉ 9.000 lượt khách, dự kiến sản lượng tiếp tục giảm trong những ngày tới…” - lãnh đạo sân bay Nội Bài nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm