Khách ngoại bị từ chối nhập cảnh do dùng hộ chiếu giả

(PLO)- Hiện Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết đưa hành khách Masena Bokang Jon (sinh năm 1986, quốc tịch Zimbabwe) rời khỏi Việt Nam.

Nguồn tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay vị khách này được bố trí ăn nghỉ ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 27-9-2018 đến nay.

Hiện Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị liên quan chăm sóc sức khỏe để giải quyết đưa hành khách này rời khỏi Việt Nam.

Trước đó hành khách Masena Bokang Jon nhập cảnh qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất ngày 18-8-2018, trên chuyến bay từ Indonesia. Đến ngày 2-9-2018, vị khách này xuất cảnh Việt Nam, bay đến Nhật Bản nhưng bị nhà chức trách Nhật Bản trả về nơi xuất cảnh là TP.HCM do dùng hộ chiếu giả.

Hiện vị khách này ăn uống kém, sức khỏe suy giảm, đi lại khó khăn, trước đó có tiền sử bệnh tim. Theo đó, y tế sân bay đã hỗ trợ vị khách này các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Các nhà chức trách hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đang đề xuất phương án đưa vị khách này đến cơ sở y tế để điều trị bệnh, phục hồi sức khỏe.

Trước đó, ngày 18-8-2018, từ Jakarta (Indonesia), hành khách Masena Bokang Jon đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN 630. Sau 15 ngày lưu trú tại Việt Nam, đến ngày 2-9-2018 vị khách này xuất cảnh từ Việt Nam để đến Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay của AirAsia.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản thì bị nhà chức trách sở tại phát hiện sử dụng hộ chiếu giả và tịch thu hộ chiếu, đồng thời làm thủ tục trả về nơi xuất cảnh trên chuyến bay của hãng đã vận chuyển trước đó là AirAsia.

Do bị thu hộ chiếu nên vị khách này không thể làm thủ tục nhập cảnh trở lại Việt Nam như thông thường và phải lưu ở phòng chờ nhập cảnh. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện một hãng hàng không cho hay về nguyên tắc, hãng hàng không nào vận chuyển hành khách mà vướng các thủ tục nhập cảnh thì hãng đó có trách nhiệm trả về nơi xuất cảnh trước đó và hãng vận chuyển chi trả một số chi phí phát sinh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm