Kết thúc thu phí trạm xa lộ Hà Nội trước một năm

(PLO)- Trạm thu phí xa lộ Hà Nội thu phí cho dự án BOT cầu Rạch Chiếc (1.000 tỉ đồng) kết thúc thời gian thu phí sớm 1 năm so với kế hoạch thu phí đến cuối năm 2018.
Theo đó, từ 0 giờ ngày 1-1-2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua tuyến đường này. Đó là nội dung quan trọng được Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin tại cuộc họp báo diễn ra chiều 29-12.

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội sẽ kết thúc sứ mệnh vào đầu năm 2018.

Ông Hoan cho biết trạm thu phí xa lộ Hà Nội thu phí cho cả hai dự án BOT cầu Rạch Chiếc và dự án xa lộ Hà Nội mở rộng.

Theo đó, khi kết thúc thu phí dự án cầu Rạch Chiếc (1.000 tỉ đồng) vào cuối năm 2018 mới tiến hành thu phí dự án xa lộ Hà Nội mở rộng. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện giao thông qua xa lộ Hà Nội lớn nên chủ đầu tư đã hoàn vốn thu phí trước 1 năm – kết thúc vào ngày 31-12.
"TP chủ trương tạm thời chưa tổ chức thu phí dự án mở rộng xa lộ Hà Nội ngay sau khi kết thúc thu phí cầu Rạch Chiếc. Thời điểm bắt đầu thu phí xa lộ Hà Nội mở rộng thì phải chờ hoàn thành một số thủ tục như giấy chứng nhận đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và chủ đầu tư ký thêm phụ lục hợp đồng với cơ quan nhà nước. Thời điểm thu phí sẽ do UBND TP.HCM xem xét quyết định" - ông Hoan nói.
Theo kế hoạch trước đây, thời gian thu phí BOT xa lộ Hà Nội mở rộng là từ đầu năm 2019 đến hết năm 2036.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm