Keo gắn móng tay giả chứa độc tố gây vô sinh

Mới đây, tổ chức The EcoWaste Coalition đã lên tiếng cảnh báo về các độc dược có trong móng tay giả mà phụ nữ và trẻ em thường sử dụng.

Móng tay giả có chất độc hại gan, thận và khả năng sinh sản phụ nữ

Móng tay giả có chất độc hại gan, thận và khả năng sinh sản phụ nữ

Một bộ móng tay giả thường gồm có 20 chiếc bằng nhựa, được trang trí với 12 màu sắc và họa tiết khác nhau, đi kèm với 1 tuýp keo dán.

Trên nhãn mác của keo dán (đi kèm với móng tay giả) có liệt kê các thành phần như acetone, nhựa carboxylated vinyl, hexamethylene, methyl ethyl ketone và dibutyl phthalate – trong đó có chất DBP gây ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản của nữ giới.

Tổ chức EcoWaste cũng cho biết chất DBP bị Tổ chức Hóa Học Châu Âu liệt vào danh sách cấm dùng trong mỹ phẩm và cả đồ chơi cho trẻ em do gây hại cho bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, móng tay giả lại được bày bán rất tràn lan trong các cửa hàng đồ chơi trẻ em ở Phillipines và nhiều nước châu Á.

Đồng thời, tổ chức này cũng cho biết chất DBP rất có hại cho môi trường và tàn phá thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Hơn nữa, độc tố này còn gây hại tới khả năng sinh sản và thậm chí ảnh hưởng tới gen di truyền của con người.

Do đó, trang tin GMA News cảnh báo những phụ nữ và các bé gái thường xuyên sử dụng móng tay giả cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng các loại keo gắn móng tiềm ẩn chất độc nguy hại.

Theo Ngọc Trâm (GMA News, NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.